Việt Nam lần đầu đặt thể hang cho 2 bệnh nhân rối loạn cương

(PLO)- “Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM vừa thực hiện thành công hai ca đặt thể hang nhân tạo điều trị rối loạn cương. Đây cũng là hai bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện kỹ thuật này”.

Chiều 3-7, TS-BS Phan Văn Báu, Giám đốc BV Nhân dân 115, cho biết thông tin trên tại hội thảo chuyên đề “Đặt thể hang nhân tạo, bước tiến mới điều trị rối loạn cương dương”.

TS-BS Báu cho biết thêm kỹ thuật đặt thể hang nhân tạo được thực hiện dưới sự hỗ trợ chuyên môn của GS Seen Sung Hun Park, khoa Niệu Đại học Y khoa Ajou, Suwon, Hàn Quốc.

Theo TS-BS Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa Ngoại niệu-Ghép thận BV Nhân dân 115, hai bệnh nhân được đặt thể hang nhân tạo là ông TCC (67 tuổi) và NCL (64 tuổi).

“Hai bệnh nhân nói trên bị rối loạn cương nhiều năm và được điều trị một số phương pháp nhưng không kết quả. Sau khi được đặt thể hang nhân tạo, hoạt động tình dục của cả hai trở lại bình thường” – TS-BS Minh nói.

TS-BS Minh cho biết thể hang nhân tạo đặt dọc theo dương vật và được điều khiển bằng nút nhỏ đặt trong bìu. Khi bóp nhẹ nút này thì thể hang sẽ phồng lên hoặc xẹp xuống.

“Hiện BV đang nghiên cứu để đưa ra chi phí hợp lý. Khảo sát cho thấy mỗi ca đặt thể hang nhân tạo ở Mỹ và Thái Lan trên dưới 20.000 USD, Singapore khoảng 25.000 USD” – TS-BS Minh nói.

GS Seen Sung Hun Park cho biết thêm có hai nguy cơ xảy ra khi đặt thể hang nhân tạo là biến chứng cơ học (đau do dụng cụ gây ra) và nhiễm trùng.

“Biến chứng cơ học chiếm tỉ lệ khoảng 5% và sẽ dứt trong thời gian đầu. Trong khi đó, nhiễm trùng là biến chứng nguy hiểm nhất. Một khi bị nhiễm trùng buộc phải lấy thể hang nhân tạo ra, ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe và tâm lý người bệnh. Do vậy, khi thực hiện đặt thể hang nhân tạo cho bệnh nhân, phẫu thuật viên phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sát khuẩn” - GS Seen Sung Hun Park nói.

“Thể hang nhân tạo có sức bền và khả năng chịu đựng tốt. Do vậy có thể sử dụng từ 10-15 năm” - GS Seen Sung Hun Park nói thêm. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.