Việt Nam-Hoa Kỳ đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 5

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu dự Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 5 từ ngày 27/9 đến 3/10/2015 tại Hoa Kỳ.
Việt Nam-Hoa Kỳ đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 5 ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Nguồn: TTXVN)

Tại cuộc Đối thoại lần này, dự kiến hai bên sẽ trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước thời gian qua và tìm biện pháp thúc đẩy quan hệ quốc phòng trong thời gian tới; trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: hợp tác quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh, chia sẻ thông tin tìm kiếm cứu nạn, công tác hỗ trợ nhân đạo, trao đổi kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, tìm kiếm quân nhân bị mất tích trong chiến tranh…

Trong thời gian làm việc tại Hoa Kỳ, Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ hội kiến với một số quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Quốc hội Hoa Kỳ./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm