Việt Nam đang cách ly hơn 5.100 người Trung Quốc

(PLO)- Lao động Trung Quốc được cách ly chủ yếu tại khu ký túc xá doanh nghiệp, khách sạn; một số trường hợp nghi nhiễm được địa phương theo dõi, cách ly tại các cơ sở y tế.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có báo cáo Chính phủ về tình hình ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến thị trường lao động.

Theo đó, đến 16 giờ ngày 10-2, có 15.018 lao động Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, trong đó có hơn 7.300 lao động ở lại Việt Nam dịp tết và hơn 7.600 lao động Trung Quốc quay trở lại Việt Nam sau tết Nguyên đán.

Kiểm tra thân nhiệt trước khi đưa vào khu cách ly người Trung Quốc ở Hải Phòng. Những người thuộc diện cách ly mang theo valy, túi xách đựng vật dụng cá nhân vào khu cách ly. Ảnh: ĐỖ HOÀNG

Để phòng dịch COVID-19, hiện 44 tỉnh đang theo dõi, cách ly 5.112 lao động Trung Quốc. Trong đó, 248 trường hợp vào Việt Nam 14 ngày, 1.085 trường hợp vào Việt Nam trong khoảng thời gian 10-14 ngày và 3.779 trường hợp vào Việt Nam dưới 10 ngày.

"Số lao động Trung Quốc cách ly chủ yếu tại khu ký túc xá doanh nghiệp, khách sạn, một số trường hợp nghi nhiễm được địa phương theo dõi, cách ly tại các cơ sở y tế..." - Bộ LĐ-TB&XH cho hay.

Cũng theo Bộ LĐ-TB&XH, đến nay lao động Trung Quốc đa phần chưa quay lại sau tết Nguyên đán do dịch bệnh COVID-19. Việc quản lý và điều hành doanh nghiệp đối với lao động Trung Quốc đang gặp khó khăn, vì chủ yếu thực hiện qua điện thoại và Internet.

“Bên cạnh đó, hiện nay các nước chỉ công bố số liệu về công dân nhiễm COVID-19 chứ không công bố vùng có dịch nên các địa phương đang gặp khó khăn trong việc xác định người lao động nước ngoài đến từ các vùng dịch để xem xét cấp giấy phép lao động mới trong thời gian này…” - Bộ LĐ-TB&XH báo cáo.

Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH cho biết theo báo cáo nhanh của 30/63 tỉnh, đến ngày 12-2, có 322/180.000 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 553 doanh nghiệp giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

"Về số lao động bị ảnh hưởng theo ngành kinh tế, theo báo cáo của 22 tỉnh, cho thấy có gần 9.000 người lao động bị ảnh hưởng. Đặc biệt, khoảng 1.000 lao động thuộc lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19..." - Bộ LĐ-TB&XH cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.