Viên sỏi bàng quang ‘khủng’ to như trứng đà điểu

(PLO) - Một người đàn ông thường xuyên mắc phải vấn đề về tiêu tiểu được phát hiện có một viên sỏi bàng quang to tương đương quả trứng đà điểu.

Người đàn ông có viên sỏi bàng quang khủng này đến từ California (Mỹ), 64 tuổi. Ông đến bệnh viện khám với triệu chứng bị đau eo trái và thường xuyên gặp các vấn đề khi đi tiểu.

Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, bản quét CT đã cho thấy bệnh nhân có viên sỏi to bất thường trong bàng quang. Sau khi phẫu thuật lấy viên sỏi ra, các bác sĩ xác đinh nó nặng khoảng 770g.

Không chỉ có thế, các bác sĩ còn phát hiện viên sỏi khác nhỏ hơn trong niệu quản trái, ống dẫn nước tiểu từ thận đến bàng quang của bệnh nhân. Viên sỏi này sẽ được phá vỡ bằng phương pháp trị liệu laser.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân  từng bị ung thư bàng quang hơn 10 năm trước và đã bị cắt bỏ bàng quang. Sau đó, người ta tạo một bàng quang giả ngoài ruột cho ông. Giống như bàng quang bình thường, túi bàng quang này kết nối với niệu đạo và niệu quản để tạo lối thoát cho nước tiểu ra ngoài cơ thể. Tuy nhiên, quá trình này có thể làm tăng nguy cơ bị sỏi.

Viên sỏi sau khi lấy ra cân nặng 770g, lớn tương đương một quả trứng đà điểu. Ảnh: Dailymail.

Theo các bác sĩ, bình thường sỏi bàng quang khá nhỏ và có thể trôi ra ngoài một cách tự nhiên. Tuy nhiên với ca này, các bác sĩ đã phải mổ khẩn cấp do kích thước viên sỏi quá “khủng”.

Nhưng đây còn chưa phải là viên sỏi bàng quang to nhất thế giới. Theo sách Kỷ lục Guiness, viên sỏi to nhất thế giới thuộc về José de Castro da Silva, 62 tuổi, sống tại São Paulo,  Brazil vào năm 2003. Viên sỏi này khoảng 1,9kg.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.