Viêm phổi vì hít phải nấm độc trên vỏ hành

(PLO)- Một nông dân 62 tuổi chuyên trồng hành đã mắc bệnh viêm phổi do ngửi phải một loại nấm nguy hiểm chết người có trên vỏ hành.

Bệnh nhân là một người đàn ông Nhật Bản, làm nghề trồng hành lâu năm. Sau khi bị ho khan, mệt mỏi, hụt hơi trong hai tuần lễ, ông đã đến bệnh viện để khám, Dailymail đưa tin.

Sau khi thăm khám đầu, cổ, ổ bụng cho bệnh nhân, các bác sĩ không phát hiện ra dấu hiệu nào lạ ngoài tiếng lục khục phát ra mỗi khi bệnh nhân hít vào. Tuy nhiên, kết quả chụp X-quang cho thấy có một khoảng không bất thường bên trong phần trên một lá phổi. Mô ở nơi này dày hơn, một phần phổi đã suy.

Bệnh nhân cho biết ông từng được điều trị cao huyết áp do hút thuốc 35 năm, khi đó ông bị sưng mô phổi, giảm khả năng hít thở.

Sau một tuần ở bệnh viện, các triệu chứng nói trên của bệnh nhân đã giảm mà không cần điều trị. Các bác sĩ nghi ngờ ông bị viêm nhiễm ở nhà hoặc nơi làm việc, do đó yêu cầu ông sau khi xuất viện, về nhà làm công việc thường ngày vài ngày rồi quay lại bệnh viện để tái khám.

Người đàn ông quay về nhà, tiếp tục dùng máy nén khí để làm sạch vỏ hành như bình thường. Lần này, ông lại tiếp tục bị ho và sốt cao chỉ sau ba tiếng tiếp xúc với công việc.

Kết quả kiểm tra máu lần này cho thấy tế bào miễn dịch trong máu của bệnh nhân rất cao, chứng tỏ ông bị nhiễm trùng, sưng viêm. Chụp X-quang thấy phổi bị thoái hóa. Các khuẩn nấm đã được phát hiện ở nơi làm việc tại nhà. Theo các bác sĩ, loại nấm được coi là nguyên nhân gây bệnh có tên Aspergillus fumigatus, thường gây sưng viêm phổi sau khi hít phải. Nấm này thường có trong cỏ khô, nấm mốc hay từ các sản phẩm nông nghiệp. Chiếc máy nén khí bệnh nhân dùng để làm sạch hành cũng là phương tiện gây lây lan nấm mốc, khiến bệnh nhân mắc phải chứng viêm phổi do quá mẫn cảm.

Sau khi tìm ra nguyên nhân gây bệnh, người đàn ông đã được xuất viện. Các bác sĩ khuyến cáo ông nên rời xa công việc hoàn toàn trong khoảng sáu tháng, nếu trở lại làm việc cần mang thêm khẩu trang dày để đảm bảo an toàn. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.