Viêm da nổi cục ở trâu, bò không lây nhiễm, gây bệnh ở người

(PLO)- Virus gây bệnh viêm da nổi cục đang lây lan nhanh trên đàn trâu, bò nhưng không lây nhiễm và gây bệnh trên người.

Sáng nay, 15-4, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp giai đoạn 2021-2030 và phòng, chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, từ năm 2018 đến nay, các địa phương đã sắp xếp lại hệ thống thú y các cấp với 7/63 tỉnh, thành phố sáp nhập Chi cục Thú y cấp tỉnh với các đơn vị khác của ngành nông nghiệp cấp tỉnh; 36/63 tỉnh, thành phố sáp nhập Trạm Thú y với các đơn vị khác của ngành nông nghiệp cấp huyện và chuyển thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp do UBND cấp huyện quản lý; khoảng 6.400 người người làm công tác thú y tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã bị cắt giảm, nghỉ việc.

Hội nghị triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp giai đoạn 2021-2030” và phòng, chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò. Ảnh: AH

Ông Nguyễn Văn Long, Phó cục trưởng Cục Thú y cho biết: "Khi sáp nhập, ngành thú y gặp nhiều khó khăn. Đó là chức năng nhiệm vụ của cơ quan thú y không rõ ràng dẫn đến khó khăn khi triển khai thực hiện.

Nhất là giai đoạn vừa qua khi xảy ra bệnh dịch tả heo châu Phi, các địa phương lúng túng, hậu quả dịch bệnh lây lan rất rộng, phải tiêu hủy 6 triệu con heo và tổn thất 28.000 tỷ đồng. Gần đây nhất có bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò, các lực lượng làm ở trung tâm dịch vụ nông nghiệp không có chuyên môn, không phát hiện kịp thời dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng".

Ngoài ra, theo ông Long, sau khi sáp nhập thì các hoạt động liên quan đến kiểm dịch, kiểm soát giết mổ bị đình trệ dẫn đến tình trạng buôn bán vận chuyển gia súc bị bệnh rất nhiều, dịch bệnh càng lây lan. Việc kinh doanh thuốc thú y cũng không được kiểm soát...

Trước tình hình đó, ngay từ năm 2019, Bộ NN&PTNT đã báo cáo các cấp có thẩm quyền, từ Bộ Chính trị, Ban bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nhiều văn bản chỉ đạo. Đặc biệt ngày 22-3-2021, Thủ tướng đã ký ban hành Quyết định 414 phê duyệt đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan thú y chuyên ngành các cấp giai đoạn 2021-2030.

"Đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để các bộ ngành và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện thời gian tới" - ông Long nói.

Liên quan đến bệnh viêm da nổi cục trên gia súc đang diễn biến phức tạp với mức độ lây lan rộng, Cục Thú y cho biết đây là loại bệnh truyền nhiễm mới, lần đầu tiên phát hiện xâm nhiễm vào Việt Nam từ tháng 10-2020. Hiện nay, cả nước có 761 ổ dịch tại 21 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày với hơn 20.000 con gia súc bị mắc bệnh, số gia súc đã tiêu hủy hơn 1.500 con.

Phó cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long cho biết, điểm khó khăn nhất hiện nay là đường lây qua ruồi, muỗi, ve, mòng. Đây là những côn trùng bay xa, bay nhanh nên dịch viêm da nổi cục đang có tốc độ lây lan rất nhanh.

"Quy định của pháp luật cấm tuyệt đối việc buôn bán vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, bao gồm cả bệnh viêm da nổi cục. Chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý các đối tượng cố tình buôn bán các sản phẩm đó. Nếu không may mua phải các sản phẩm bị nghi nhiễm mầm bệnh thì người dân cứ yên tâm là virus này không lây nhiễm và không gây bệnh ở người" - ông Long nhấn mạnh.

Hiện nay, trên thế giới đã có vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục. Bộ NN&PTNT đã giao Cục Thú y chỉ đạo các phòng chức năng, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương I và các cơ quan liên quan đang khẩn trương tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu khẩn cấp vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng và hướng dẫn sử dụng vắc xin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.