Vì sao phòng ngủ hoàng đế không quá 10 m2

Những nguyên nhân nào mà phòng ngủ của hoàng đế không quá 10 m2 hãy tìm hiểu bài viết sau.

Ngày nay, rất nhiều người mơ ước được sở hữu một ngôi nhà cao to và sang trọng. Nhà cao, cửa rộng và ngay cả phòng ngủ cũng phải thật hoành tráng. Thế nhưng phòng ngủ của hoàng đế thuở xưa lại không quá 10 m2. Thấu hiểu lý do phía sau, có lẽ bạn cũng sẽ ngưỡng mộ đạo lý và trí huệ của người xưa.

Thuyết phong thủy cổ xưa có câu: “Nhà to người ít là nhà ma”. Vì sao lại như vậy? Mua được một ngôi nhà lớn là mơ ước của biết bao người. Xung quanh vấn đề này đã sinh ra bao nhiêu chuyện buồn, vui, ly, hợp. Vậy vì sao nhà quá to lại không tốt?

Và nhìn lại, vì sao phòng ngủ của hoàng đế chỉ nhỏ hơn 10 m2? Cổ nhân có câu: “Nhà to người ít là nhà hoang”. Mua nhà to là phấn đấu của bao người nhưng người xưa lại cho rằng nhà quá to sẽ mang đến điềm chẳng lành.

Tử Cấm Thành là cung điện lớn nhất thế giới, diện tích bao gồm 720.000 m2 nhưng phòng ngủ của hoàng đế không quá 10 m2.

Trước hết, hãy lấy nguyên lý của máy điều hòa nhiệt độ làm ví dụ: Với những ngôi nhà 10 m2 thì chỉ nửa giờ đồng hồ khởi động là phòng đã mát, thậm chí sau khi tắt điều hòa thì căn phòng vẫn mát trong một khoảng thời gian. Bởi vì không gian nhỏ, năng lượng sẽ rất nhanh chóng bão hòa.

Cũng có nghĩa là không gian càng nhỏ thì năng lượng cần thiết lại càng ít. Nhưng khi bạn đặt một chiếc điều hòa vào trong ngôi nhà rộng 100 m2 thì nó sẽ bất lực.

Không gian càng lớn thì năng lượng cần thiết lại càng nhiều. Do đó, chúng ta cần một lượng lớn máy điều hòa để đáp ứng nhu cầu của ngôi nhà lớn.

Điều này cũng tương tự như với thân thể người. Ngôi nhà càng lớn, tất nhiên sẽ tiêu hao nhiều năng lượng của thân thể người. Vì thế ngôi nhà to nhỏ như thế nào thì số lượng người sống trong ngôi nhà đó cũng phải tỉ lệ thuận với nó.

Cũng nói, nhà càng lớn càng cần nhiều người ở, nhân khí phải vượng, phải lớn. Nhà càng to thì càng “hút” nhân khí. Đây là xét từ góc độ phong thủy.

Nhận xét này hoàn toàn có cơ sở. Bởi năng lượng phát ra từ cơ thể người là thứ mà chúng ta gọi là “nhân khí”. Khi một người dùng quá nhiều năng lượng để lấp đầy không gian rộng lớn của ngôi nhà thì thân thể bị tổn hại rất lớn.

Khi cơ thể tiêu thụ năng lượng càng nhiều, thể chất cũng tự nhiên yếu đi. Biểu hiện bên ngoài có thể là thờ ơ trong công việc, khó tránh khỏi mắc sai lầm, sự phán đoán bị suy giảm, từ đó chuyện xui xẻo cũng theo nhau mà đến…

Nếu nói như vậy thì diện tích nhà bao nhiêu mới được coi là tốt? Trong thực tế, chúng tôi thấy rằng: Phòng ngủ 15 m2 và lớn nhất không quá 20 m2 là tốt; nếu lớn hơn 20 m2 thì theo phong thủy sẽ rất khó có con.

Có lẽ đây cũng không phải là chân lý tuyệt đối nhưng trong một phương diện nào đó thì lại là đúng. Cũng như vậy, đất không màu mỡ thì cây trồng sẽ không phát triển được.

Phong thủy xưa có câu "Nhà to người ít là nhà ma".

Trí huệ của người xưa quả thực rất uyên thâm, thuận theo phong thủy của đất và phù hợp với nguyên lý của trời. Vì sao nói như vậy?

Bởi vì số mệnh của một người đã được an bài từ trước (trừ khi bạn làm việc đại thiện, có công đức vô lượng hoặc khi làm những điều quá xấu xa, phúc đức bị hao tổn).

Nếu bạn chỉ tận hưởng giàu sang phú quý mà không lo hành thiện tích đức, tới khi dùng hết phúc báo đã định từ trước thì điều chờ đợi phía trước sẽ là tai ương, như đoản mệnh hoặc thiên tai dịch bệnh.

Cho dù là cơm áo gạo tiền hay lớn hơn nữa là an ninh và hòa bình cũng đều từ phúc báo mà ra! Chúng ta muốn có cuộc sống thuận lợi, chỉ có một cách là luôn làm việc thiện, tiết kiệm trong mọi lúc, mọi nơi, như vậy mới có thể càng ngày càng thuận lợi.

TP.HCM yêu cầu điều chỉnh quy hoạch cửa ngõ phía Đông - ảnh 2
Theo THÚY HÀ (Gia đình Việt Nam)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

 'Kiêu hãnh thầm lặng': Show thời trang đẳng cấp mang dấu ấn Lakeside Residences

'Kiêu hãnh thầm lặng': Show thời trang đẳng cấp mang dấu ấn Lakeside Residences

(PLO)- Ngày 18-4, sự kiện “Lời hẹn giữa miền thông reo Vol.3: Kiêu hãnh thầm lặng” do BIM Land tổ chức, với điểm nhấn là show thời trang của NTK Phan Đăng Hoàng, đã khắc họa trọn vẹn chất sống thượng lưu đương đại và chân dung cộng đồng tinh tuyển tại phân khu Lakeside Residences thuộc Thanh Xuan Valley.

Làm gì để hạn chế ban công đọng nước?

Làm gì để hạn chế ban công đọng nước?

(PLO)- Áp dụng vài giải pháp kỹ thuật và thói quen vệ sinh đơn giản sẽ giúp gia chủ ngăn chặn tình trạng nước từ ban công ngấm vào chân tường, dần dần gây hư hỏng nội thất.

Sai lầm khi xây nhà bằng bản vẽ thiết kế mua sẵn

Sai lầm khi xây nhà bằng bản vẽ thiết kế mua sẵn

(PLO)- Việc chọn mua bản vẽ thiết kế sẵn có thể giúp gia chủ tiết kiệm chi phí và thời gian ban đầu nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về tính kỹ thuật và chi phí phát sinh khi áp dụng vào thực tế thi công.

Ngôi nhà mái ngói hiện đại tại TP.HCM

Ngôi nhà mái ngói hiện đại tại TP.HCM

(PLO)- Thụy House là sự giao hòa giữa kiến trúc mái ngói truyền thống và hiện đại, gói trọn lòng hiếu thảo của người con dành tặng cha mẹ nơi quê nhà.

Vì sao nhà mái bằng được ưa chuộng?

Vì sao nhà mái bằng được ưa chuộng?

(PLO)- Nhà mái bằng ngày càng được ưa chuộng nhờ thiết kế hiện đại, kết cấu bền vững và khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu sống trong không gian đô thị.