Vì sao lũ lụt, nắng nóng bất thường vào cuối năm?

(PL)- Cuối năm 2015 đã xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và bất thường như lũ lụt, lốc xoáy, nắng nóng kéo dài ở châu Âu, Mỹ, Úc, Mỹ La tinh.

Theo chuyên viên dự báo Jérôme Lecou ở Cơ quan Khí tượng Thủy văn Pháp, không có câu trả lời đơn giản để giải thích hiện tượng này.

Nhà nghiên cứu khí hậu Pháp Hervé Le Treut đồng tình và cho rằng nguyên nhân xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết bất thường xuất phát từ nhiều yếu tố kết hợp, tuy nhiên trong đó hiện tượng El Niño vẫn giữ vai trò hiển nhiên.

Trung bình mỗi 4-7 năm hiện tượng El Niño lại xảy ra, kéo theo mưa nhiều hơn tại bờ Tây nước Mỹ và khô hạn ở Đông Nam Á cũng như ở Úc. Do đó cuối năm nay, trời rất nóng ở Úc trong khi lốc xoáy bất thường ở bang Texas, lũ lụt hoành hành ở Nam Mỹ và Anh. Ông Enrique Cresta, Thị trưởng TP Concordia (Argentina), than thở: “Chúng tôi biết El Niño gây lũ lụt nhưng không thể tưởng tượng hậu quả lại đến mức như thế”.

Các nhà nghiên cứu khí tượng nhận thấy năm 2015 là năm nóng nhất trên thế giới từ trước đến nay và năm năm gần đây là giai đoạn năm năm nóng chưa từng thấy.

Trong năm 2015, các chuyên gia cũng nhận định hiện tượng El Niño đặc biệt gây tác động mạnh nhất trong 100 năm qua vì có thêm tác động từ tình trạng biến đổi khí hậu. Hồi tháng 11, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã từng cảnh báo từ đây đến cuối năm, hiện tượng El Niño sẽ tác động mạnh hơn.

Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Michel Jarraud nhận xét: “Hiện tượng tự nhiên El Niño và hiện tượng khí hậu biến đổi có thể tương tác với nhau và ảnh hưởng qua lại với nhau theo cách chưa từng thấy”. Ông khẳng định hiện tượng El Niño sẽ làm cho tình hình biến đổi khí hậu gia tăng bi đát hơn.

Hiện tượng El Niño có mang lại lợi ích gì không hay chỉ toàn gây thiệt hại? BáoLibérationdẫn lời Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí hậu (Mỹ) Mike Halpert nhận xét: “Các công trình nghiên cứu đã cho thấy Mỹ là một trong các nước lớn thu lợi kinh tế từ hiện tượng El Niño đến hàng tỉ USD”.

Ví dụ dễ nhận thấy nhất là miền Tây nước Mỹ đã phải gánh chịu khô hạn trong bốn năm nay, đặc biệt tại bang California. Khi hiện tượng El Niño đến, người dân lại mừng rơn vì mưa như trút nước từ giữa tháng 10. GS Tim Krantz tại ĐH Redlands (bang California) ghi nhận có địa phương lượng mưa đến gần 15 cm/giờ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.