Vì sao con khóc?

(PLO)- Một số quan niệm xưa cho rằng, trẻ sơ sinh đến 5 tháng tuổi cần khóc để nở phổi, trẻ khóc vì đó là điều bình thường với bất cứ đứa trẻ nào. Điều này không hẳn đúng. 

Tiếng khóc trước hết là một dấu hiệu bất ổn nào đó. Tiếng khóc chính là tiếng nói của chúng. Những điều dưới đây sẽ giúp bạn kiểm tra và tránh được tình trạng căng thẳng vì tiếng khóc của con mang đến.

1. Đói

Đây thường là nguyên nhân đầu tiên khiến con bạn khóc. Hãy sớm nhận biết đâu là dấu hiệu khi con đói sẽ giúp bạn và con không phải đối diện với những cơn khóc không đáng có vì đói. Vài dấu hiệu khi trẻ đói ngoài quấy khóc là: mút tay, quay mặt theo hướng ngón tay bạn sờ vào má, tự nút môi…

2. Tã đã dơ

Điều này dễ hiểu, hãy thay một cái tã mới để bé cảm thấy thoải mái. Dấu hiệu để nhận biết tã dơ thì không thể đơn giản hơn phải không nào.

3. Buồn ngủ

Thông thường khi buồn ngủ thì trẻ sẽ dễ dàng rơi vào giấc ngủ. Nhưng nếu quá mệt, quá buồn ngủ mà mẹ không hiểu ý hoặc môi trường không cho phép thì trẻ khóc là chắc chắn.

Buồn ngủ cũng khóc nhen! Ảnh minh họa 

4. Muốn được quan tâm

Dù không thể nói nhưng đứa trẻ nào cũng muốn được âu biết. Dù không thể nói nhưng chúng thích được thấy mặt, nghe tiếng của cha mẹ. Chúng cần nghe được nhịp tim thậm chí là mùi cơ thể của cha mẹ nữa đấy. Nhiều người lo lắng bồng bế trẻ nhiều sẽ tạo thói quan xấu nhưng trong những tháng đầu đời điều này là cần thiết. Bạn có thể sắm một cái địu để mang chúng trước ngực.

5. Đau bụng

Có nhiều lý do để một đứa bé bị đau bụng. Và cũng thật khó để biết được chúng có đau hay không khi chúng chưa thể tự nói được. Vệ sinh và đảm bảo nguồn thức ăn để tránh gây rối loại tiêu hóa của trẻ. Nếu nghi ngờ lý do này, tốt nhất là bạn nên gặp bác sĩ để được tư vấn.

 Coi chừng có vấn đề về tiêu hóa. Ảnh minh họa

6. Cần ợ hơi

Một số trẻ bú xong thì lăn ra ngủ nhưng số còn lại thì không. Khi bú, nhiều bé nuốt vào bụng mình một ít không khí. Đo đó, ở ra được thì bé mới thấy thoải mái. Hãy bồng bé lên ở tư thế thẳng đứng, có thể vỗ nhẹ lưng để hỗ trợ bé ợ một cách tự nhiên.

7. Quá lạnh hoặc quá nóng

Khi quá lạnh hoặc quá nóng, người lớn còn không chịu được huống gì trẻ. Khóc chính là tiếng nói của chúng để bạn điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, mặc thêm áo hay cởi bớt ra cho chúng.

Kiểm tra nhiệt độ để "bắt mạch" tiếng khóc . Ản minh họa

8. Bị kẹt một vật nhỏ gì đó

Với vài trẻ nhạy cảm, một hạt cát nhỏ trong kẽ chân đã khiến chúng khóc. Nguyên nhân còn có thể là bao tay bị chặt quá, vớ ôm sát quá, mũ trùm đầu bức bối. Hãy chắc rằng, mọi thứ bảo vệ chúng trong tình trạng dễ chịu, thoải mái. Có mẹ còn kể rằng, sau khi gỡ một sợi tóc của mình ra khỏi ‘cậu bé’ của con trai ra thì anh chàng nín khóc ngay.

9. Mọc răng

Vài trẻ có thể không hề gì và ít lâu sau cha mẹ mới phát hiện một chiếc răng xinh xinh trong miệng bé. Tuy nhiên, với rất nhiều trẻ khác thì đây là thời kỳ đầy khó khăn và phức tạp. Nếu trẻ khóc mà bạn không thể biết được lý do, hãy vệ sinh ngón tay mình và kiểm tra nướu. Cái răng đầu tiên của trẻ thường từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 7. Nhưng nhớ là vẫn có ngoại lệ nhé, tức là sớm hơn hoặc muộn hơn.

 Kiểm tra nướu để chắc rằng bé khóc vì đang mọc răng. Ảnh minh họa

10. Âu yếm, cưng chiều quá nhiều hay quá ít cũng khóc

Liều lượng cho nhu cầu này mỗi trẻ mỗi khác. Quá ít hoặc quá nhiều đều kiến chúng khó chịu. Điều này thì chính kinh nghiệm của người mẹ sẽ biết bao nhiêu là đủ.

11. Hãy nghĩ đến một bệnh nào đó

Nếu sau khi kiểm tra hết những nguyên nhân kể trên mà trẻ vẫn còn khóc, bạn cần kiểm tra thân nhiệt và đến gặp bác sĩ vì có thể trẻ đang có một bệnh nào đó. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.