Vì sao cà phê và sữa mẹ giúp bảo vệ ta tốt hơn trước COVID-19?

(PLO)-Những nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học cho thấy uống cà phê và ăn rau thường xuyên giúp cơ thể gia tăng khả năng bảo vệ trước bệnh COVID.

Một nghiên cứu mới công bố của Đại học Northwestern (Chicago, Mỹ) cho biết, ăn nhiều rau và những người được nuôi bằng sữa mẹ lúc nhỏ có thể giảm nhiều nguy cơ đến từ bệnh COVID. Ngược lại ăn nhiều thịt chế biến gia tăng nhạy cảm với virus.

Bà Marilyn Cornelis trong nhóm nghiên cứu cho biết: "COVID là một bệnh truyền nhiễm, tương tự viêm phổi hoặc các loại nhiễm trùng đường hô hấp khác.

Chúng ta biết rằng, khả năng miễn dịch đóng một vai trò quan trọng chống lại một số bệnh truyền nhiễm này. Trong khi đó, dinh dưỡng tốt giúp hỗ trợ khả năng miễn dịch".

Một nhóm các nhà khoa Anh khi nghiên cứu mối quan hệ giữa chế độ ăn với bệnh COVID thì phát hiện ra rằng, tiêu thụ nhiều ly cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc giảm 10% nguy cơ mắc COVID-19 khi so sánh với việc tiêu thụ ít hơn một tách mỗi ngày.

Ăn nhiều rau hàng ngày cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Giống như cà phê, được bú sữa mẹ khi còn nhỏ có thể giảm 10% nguy cơ mắc bệnh.

Tuy nhiên, ăn thịt chế biến hàng ngày như xúc xích và thịt nguội dẫn đến nguy cơ bệnh cao hơn.

Nhưng các chuyên gia cũng nhấn mạnh, chắc chắn cà phê và rau không phải là sản phẩm thay thế cho vắc xin ngừa COVID-19 và các biện pháp phòng ngừa được khuyến nghị khác.

Theo US News

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm