Vận hội mới ở phía trước

(PLO)- Hàng loạt chính sách và hành động trên thực tiễn của chính quyền không những tạo điều kiện tối đa cho kiều bào đóng góp trí tuệ cho Tổ quốc mà nó còn là cơ hội, vận hội cho chính kiều bào trong thương vụ, đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong những lần tôi có dịp trao đổi về vấn đề kiều bào, nhiều chuyên gia đã cùng nhận định rằng: Việt Nam (VN) là dân tộc hiếm hoi giữ được sự thống nhất sau nhiều biến cố vì từ đáy lòng, người Việt ý thức mình có chung nguồn cội. Sự đoàn kết, thống nhất của người Việt là lẽ tất yếu, điều quan trọng là phát huy mạnh mẽ để đem lại lợi ích thiết thực vì một Tổ quốc hùng cường.

Kết luận 12 của Bộ Chính trị năm 2021 về công tác người VN ở nước ngoài trong tình hình mới, với sáu nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh phát huy tiềm năng kiều bào đã được tiếp nối bởi một loạt hoạt động của Ủy ban về người VN ở nước ngoài TP.HCM. Sau đại dịch, các hoạt động này đang hướng tới tăng cường tính thiết thực, hiệu quả để kiều bào tận dụng cơ hội, đẩy mạnh đầu tư, phát huy kiến thức, kinh nghiệm trên chính quê hương mình.

Tại sao cần gọi đây là cơ hội? Trong nhiều năm qua, VN luôn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao với môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện. Ngay khi cả nước cơ bản khống chế được dịch bệnh, với sự chỉ đạo của lãnh đạo trung ương, các vùng kinh tế trọng điểm, địa phương, bộ, ngành đẩy mạnh chương trình phục hồi và phát triển kinh tế với chỉ tiêu tăng trưởng cao trong năm nay. Cùng với đó, nhiều công trình giao thông trọng điểm trên cả nước, đặc biệt là TP.HCM, được khánh thành, đưa vào sử dụng.

VN là một trong những quốc gia ban hành chiến lược chuyển đổi số sớm nhất thế giới với TP.HCM là đầu tàu. Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả ba phương diện: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cả nước, đặc biệt là TP.HCM, sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để thu hút người VN ở nước ngoài đầu tư và cống hiến kiến thức, kinh nghiệm.

Mới đây, TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” từ ngày 15-5 đến hết 15-6-2022. Trong đó, 88 thủ tục hành chính liên quan đến nhiều sở, ngành, địa phương được tiếp nhận và giải quyết trong ngày hứa hẹn tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác cải cách hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Khá nhiều thủ tục hành chính trong số này liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, cư trú cho người từ nước ngoài như: đăng ký doanh nghiệp; khai báo tạm trú; chứng thực bản sao từ bản chính văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài chứng nhận… Không chỉ vậy, với sự đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, người từ nước ngoài có thể đóng góp cho VN bằng cả cái tâm dù không thường xuyên cư trú tại đây.

Có thể thấy nỗ lực của chính quyền trong việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người từ nước ngoài, trong đó có kiều bào, đầu tư và làm việc. Tiềm lực tài chính của kiều bào chắc chắn không thể dừng lại ở mức kiều hối 18,1 tỉ USD như năm 2021 và đóng góp về chất xám không chỉ như thời gian qua. Nếu Nhà nước và cộng đồng người VN ở nước ngoài gặp nhau nhiều hơn để xác định những phương án đầu tư, hợp tác tốt nhất cho cả hai bên thì hiệu quả còn được nhân lên gấp bội.

Thay vì đầu tư và đóng góp trí tuệ ở nước khác, kiều bào hoàn toàn có thể thực hiện trên chính Tổ quốc. Điều này không chỉ vì nghĩa đồng bào, tình quê hương mà còn là những thương vụ, sự hợp tác có lợi cho chính kiều bào và đất nước. Những chuyển mình tại nhiều nơi, nhiều lĩnh vực đang là vận hội mới cho kiều bào và cũng cho Tổ quốc mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.