NGUYÊN THỦ TƯỚNG SINGAPORE LÝ QUANG DIỆU:

Vấn đề biển Đông cần tòa án quốc tế về luật biển

Báo Asahi Shimbun (Nhật) ngày 17-6 đã đăng bài phỏng vấn độc quyền ông Lý Quang Diệu (ảnh: AFP), nguyên Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng cố vấn Singapore.

Bài phỏng vấn của nhà báo Yoichi Kato (Nhật) xoay quanh các vấn đề về thảm họa ở Nhật, sự trỗi dậy của Trung Quốc, cách kiềm chế Trung Quốc, quan hệ Nhật-Mỹ và Singapore-Mỹ, vấn đề tranh chấp ở biển Đông.

Nhận định về sự kiện lần đầu tiên bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tham dự hội nghị Đối thoại Shangri-La, ông nói:

+ Ban đầu Trung Quốc không tin tưởng về giá trị của Đối thoại Shangri-La và cũng có thể ngần ngại với các câu hỏi từ các nước tham gia hội nghị. Giờ thì Trung Quốc cần phải tin tưởng vào ích lợi của Đối thoại Shangri-La.

. Có thể thấy rõ qua thông báo triển khai tàu chiến gần bờ đến Singapore, Mỹ đã tin tưởng tuyệt đối rằng sự hiện diện của Mỹ ở Đông Nam Á là để cân bằng ảnh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc. Quan điểm của ông về sự cân bằng chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương?

+ Để cân bằng một sức mạnh khổng lồ như Trung Quốc, Mỹ cần quan hệ đối tác với Nhật và hợp tác với các nước ASEAN.

Vấn đề biển Đông cần tòa án quốc tế về luật biển ảnh 1

. Ông từng đề cập rằng giữ cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc có vai trò quan trọng trong ổn định khu vực. Các nước như Singapore, Nhật có thể và nên làm gì để mục tiêu này đạt được?

+ Nhật có thể là cộng sự của Mỹ trong việc duy trì hòa bình và ổn định. Singapore đang đóng vai trò nhỏ hơn rất nhiều, là một đảo quốc mà Mỹ trung chuyển đạn dược và thiết bị quân sự.

. Gần đây, một số chuyên gia chính sách có đề cập đến cụm từ “Ấn Độ-Thái Bình Dương”. Ông nghĩ cụm từ này có thể hữu ích hơn cụm từ “châu Á-Thái Bình Dương” để giải quyết các thách thức an ninh và kinh tế?

+ Ấn Độ có khả năng ổn định tình hình Ấn Độ Dương. Nhưng tôi không chắc hải quân Ấn Độ có thể mở rộng một cách hiệu quả đến Thái Bình Dương.

. Mặc dù các nước ASEAN đã có nhiều nỗ lực, vấn đề biển Đông vẫn chưa có một biện pháp hòa bình để giải quyết. Các sự cố căng thẳng gần đây giữa Việt Nam và Trung Quốc cho thấy rõ điều đó. Các nước tranh chấp và các nước lớn trong khu vực có thể và nên làm gì để giải quyết vấn đề này?

+ Cần giải quyết vấn đề phù hợp với khuôn khổ tòa án quốc tế về luật biển (ITLOS).

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.