Vai trò của Nhật trong tranh chấp biển Đông

(PL)- Ngày 29-4, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Fumio Kishida sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe cầm quyền vào tháng 12-2012.

Bốn ngày trước đó, ông Fumio Kishida không ngần ngại phát biểu trước các doanh nghiệp ở Tokyo: Không chỉ nhân dân Nhật mà các nước châu Á-Thái Bình Dương và cộng đồng quốc tế đều lo ngại trước âm mưu đơn phương thay đổi nguyên trạng ở biển Hoa Đông và biển Đông của Trung Quốc.

Ông kêu gọi lựa chọn duy nhất cho hai quốc gia là nỗ lực đóng góp cho thế giới bằng quan hệ hữu nghị và hợp tác. Ông hy vọng sẽ góp phần thiết lập quan hệ Nhật-Trung phù hợp với thời đại mới.

Ngay sau đó, theo Tân Hoa xã, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đáp lại rằng Trung Quốc hy vọng Nhật sẽ hành động phù hợp với thông tin tích cực ông Fumio Kishida đã nêu trong bài phát biểu và Nhật sẽ có những nỗ lực hiệu quả nhằm cải thiện quan hệ song phương.

Tuy nhiên, bà Hoa Xuân Oánh biện minh “Trung Quốc đang đi theo con đường phát triển hòa bình và theo đuổi chính sách quốc phòng phòng thủ”. Bà còn lưu ý rằng Nhật là nước ngoài khu vực biển Đông nên có thái độ đúng đắn và cẩn trọng trong phát biểu về Trung Quốc. Bà khăng khăng cho rằng hoạt động của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và biển Đông là “hoàn toàn hợp pháp”.

Cuộc khẩu chiến trước chuyến công du đến Bắc Kinh của Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida đã cho thấy chuyến đi của ông không hề dễ dàng. Trong khi đó, báo Japan Times(Nhật) ghi nhận ngày 26-4, phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật bốn ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đã kêu gọi Nhật và các tác nhân khác trong khu vực cần hợp tác với ASEAN để thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng nhằm bảo vệ các nguyên tắc khu vực và luật pháp quốc tế.

Trung Quốc vin vào cớ Nhật không phải là nước ở biển Đông nên tốt nhất là thinh lặng. Thế nhưng phát biểu của ông Vivian Balakrishnan đã chứng tỏ Nhật và Singapore đều cần phải quan tâm đến biển Đông bởi đây là tuyến đường biển mang lại lợi ích to lớn cho hai quốc gia có biển.

Ông Vivian Balakrishnan khẳng định: “Singapore và Nhật đều có lợi ích trong việc tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không”. Hai nước đã bày tỏ quan tâm đến hoạt động bồi đắp xây đảo nhân tạo và tiền đồn của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.