Vai trò của lao động di cư đối với sự phát triển của TP.HCM

(PLO)- Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM nhìn nhận TP cần quan tâm nhiều hơn đến lực lượng lao động di cư tự do.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sáng 8-11, Viện nghiên cứu phát triển (HIDS) đã tổ chức hội thảo "Vai trò của lao động di cư trong nước đối với sự phát triển TP.HCM và giải pháp chính sách về vấn đề lao động – việc làm trong tình hình mới".

Lao động di cư
Toàn cảnh hội thảo

Lao động di cư gặp nhiều thách thức

Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Thị Hoài Hương, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu về vai trò của lao động di cư trong nước đối với sự phát triển TP.HCM, cho rằng lao động di cư trong nước ở độ tuổi từ 15 đến 60 đang làm việc và đóng góp tích cực cho kinh tế TP.HCM, nhưng đang gặp nhiều khó khăn.

lao-dong-di-cu1.JPG
TS Nguyễn Thị Hoài Hương, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu

Theo TS Nguyễn Thị Hoài Hương, phần lớn lao động di cư đến từ khu vực nội thành của thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh (chiếm 68,8%), chỉ 22,3% đến từ khu vực nông thôn và số ít còn lại đến từ các thị trấn.

“Những thách thức chủ yếu mà lao động di cư nội địa gặp phải bao gồm chi phí sinh hoạt cao, thiếu chỗ ở và khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục.

Các chính sách an sinh xã hội và giải pháp hỗ trợ hiện chưa đủ khả năng đáp ứng một cách bền vững cho các nhu cầu về điều kiện sống và làm việc của lao động di cư tại TP.HCM” – TS Hương cho hay.

Cần chú trọng lực lượng lao động di cư tự do

Tại hội thảo, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM cho rằng trong bối cảnh hiện nay thành phố cần có cơ chế đặc thù cùng như một cái nhìn phù hợp hơn về lao động di cư.

Cụ thể, theo ông Trần Anh Tuấn, tác động của chính sách phát triển đô thị hoá, xã hội hoá và đăng ký cư trú là 3 vấn đề tác động đến người lao động di cư cần phải đưa vào lĩnh vực nghiên cứu.

lao-dong-di-cu2.JPG
Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM phát biểu tại hội thảo.

Ông Trần Anh Tuấn cũng cho rằng hiện tại cần chú trọng lực lượng lao động di cư là sinh viên từ các tỉnh đến học tại các trường cao đẳng, trường nghề hay đại học có nhu cầu tìm việc làm tại TP.HCM.

"Lực lượng lao động di cư tự do là lực lượng cần quan tâm và cần có nghiên cứu để có thể hỗ trợ bởi đây là lực lượng có sự đóng góp rất lớn cho sự phát triển của TP.HCM" – ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.