Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Sẽ phát quang “rừng” luật

(PL)- Tại phiên họp thứ năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng qua (24-1), các đại biểu tập trung thảo luận dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, hệ thống pháp quy đang tồn tại trên 20 loại văn bản khác nhau. Người dân không thể phân biệt tính hiệu lực giữa văn bản này với văn bản kia được. “Nếu chúng ta phát quang được “rừng rậm” văn bản pháp luật này thì người dân sẽ áp dụng dễ” - ông Liên nói. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh Lê Quang Bình nói: “Hệ thống pháp quy chúng ta rối rắm là do Quốc hội làm quá nhiều luật khung, sau đó giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Luật Đất đai có hơn trăm văn bản quy định ở trung ương, xuống địa phương thì nhiều vô kể”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng phải nâng cao trách nhiệm các ban soạn thảo, chủ thể trình dự án. Theo Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng, cần nâng cao trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc thẩm định tính hợp hiến, hợp pháp của các dự án luật trước khi trình Quốc hội.

L.KIÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm