Uống rượu, bia không có khả năng chống COVID-19

(PLO)- Tin rằng uống rượu có thể trị COVID-19, nhiều người tại Iran đã thiệt mạng do bị ngộ độc thức uống này.

Hãng tin IRNA của Iran cho biết số người thiệt mạng do uống rượu cao nhất được ghi nhận ở tỉnh Khuzestan, vốn tăng từ 16 người lên 36 người vào ngày 10-3. Hãng này thông tin họ đã “uống rượu lậu vì tin đồn nó sẽ có hiệu quả trong điều trị virus và bị nhiễm độc”.

Theo quan chức Bộ Y tế Iran Ali Ehsanpour, một số người đã uống rượu chứa chất metanol độc hại thay vì ethanol. Bảy đối tượng bán rượu lậu đã bị bắt giữ.

Rượu, bia không bảo vệ cơ thể trước dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã lên tiếng khẳng định việc uống rượu, bia không bảo vệ cơ thể trước dịch COVID-19.

“Đồ uống có cồn không bảo vệ bạn khỏi nguy cơ bị nhiễm COVID-19. Bạn nên hạn chế tối đa việc uống rượu, bia để bảo vệ sức khỏe” - WHO thông báo rõ.

Tổ chức này cũng khuyến cáo những người không uống được rượu, bia không nên tập uống để ngăn ngừa COVID-19 vì biện pháp này không có tác dụng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm