Uống nước đóng chai hết hạn sẽ bị gì?

(PLO)- Nước đóng chai là loại nước uống phổ biến nhất, tuy nhiên ít ai để ý rằng chúng cũng có hạn dùng nhất định.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy trên mỗi chai nước đều có ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng. Vậy tại sao nước đóng chai lại có hạn sử dụng?

Theo tờ Reader’s Digest, cũng giống như các thực phẩm đóng gói khác, nước đóng chai cũng có hạn sử dụng.

Trên mỗi chai nước đóng chai đều có ngày sản xuất và hạn sử dụng. Ảnh: HẠ QUYÊN

Họ chỉ ra rằng điều đáng lo lắng không phải là nước bị thiu sau một khoảng thời gian mà là chất lượng vỏ chai nhựa đựng nước. Những chai đựng nước có thể tạo ra sự khác biệt trong việc tạo ra an toàn hoặc không an toàn để uống.

Cụ thể, hóa chất từ chai nhựa nếu để quá thời hạn khuyến cáo có thể hòa vào nước, chẳng hạn như chất antimon và bisphenol A (BPA). Nếu thường xuyên sử dụng nước bị thôi nhiễm các hợp chất nhựa này, chúng sẽ tích tụ từ từ trong cơ thể và gây hại cho sức khỏe đường ruột, chức năng hô hấp… của cơ thể.

Ngoài ra, một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến độ tinh khiết của nước ngay cả khi chai mới xuất xưởng là tiếp xúc với nhiệt độ cao, hóa chất và chất gây ô nhiễm. Do đó nếu để một chai nước ngoài trời hay trong ô tô nóng vài giờ đồng hồ, bạn sẽ thấy hương vị nước có sự thay đổi.

Vì vậy, hãy cố gắng sử dụng chai nước trước ngày hết hạn để an toàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm