Uống cả cà phê và trà có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ

(PLO)- Trong một nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu kết luận rằng uống cà phê, trà hoặc cả hai có liên quan đến việc giảm nguy cơ mất trí nhớ hoặc đột quỵ.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS Medicine cho thấy rằng, có cả cà phê và trà trong chế độ ăn uống có liên quan đến việc giảm nguy cơ sa sút trí tuệ và đột quỵ.

Những người uống 2 - 3 tách cà phê và 2 - 3 tách trà mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 32%. Ảnh: NHẬT LINH

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá sức khỏe và thói quen uống trà và cà phê của hơn 365.000 người lớn tuổi ở Vương quốc Anh, những người được theo dõi trong 11 năm.

So với những người không uống trà hoặc cà phê, những người uống 2 - 3 tách cà phê cũng như 2 - 3 tách trà mỗi ngày có nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn 28% và nguy cơ đột quỵ thấp hơn 32% trong thời gian nghiên cứu. Sự kết hợp của cả hai loại đồ uống trong chế độ ăn uống dường như có mối liên hệ chặt chẽ hơn so với việc chỉ uống thứ này hay thứ kia.

Mặc dù, nghiên cứu chỉ mang tính chất quan sát và không chứng minh rằng uống cà phê và trà ngăn ngừa đột quỵ hoặc sa sút trí tuệ. Nhưng chúng ta biết rằng cả hai loại đồ uống này đều chứa polyphenol - hóa chất thực vật có thể giúp chống lại chứng viêm mãn tính. Viêm mãn tính có liên quan đến cả bệnh sa sút trí tuệ và bệnh tim mạch, theo Harvard Health. 

Theo Harvard Health

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm