Uống 2.000 viên thuốc đông y, men gan người phụ nữ tăng 20 lần

(PLO)- Người phụ nữ uống 100 viên thuốc đông y mỗi ngày trong suốt 20 ngày khiến gan bị tổn thương, nhiễm độc nặng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Ngày 6-9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết gần đây đã tiếp nhận và điều trị nhiều ca viêm gan, nhiễm độc nặng liên quan đến sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc.

Trong đó, có một nữ bệnh nhân 66 tuổi, ngụ Bắc Ninh. Trước đó người này sức khỏe bình thường, làm nghề nông, có thói quen tự điều trị bằng thuốc khi thấy mệt mỏi.

Khoảng 2 tháng trước khi nhập viện, người này tự cắt thuốc đông y không rõ nguồn gốc để uống. Đáng nói, thuốc uống liều lượng rất cao, 50 viên mỗi lần, 2 lần mỗi ngày và uống trong vòng 20 ngày liên tục (tổng cộng bệnh nhân đã uống 2.000 viên).

Sau khi dùng thuốc, sức khỏe bệnh nhân ngày càng suy giảm, xuất hiện mệt mỏi, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu.

Mặc dù đã được chăm sóc và điều trị 3 tuần tại cơ sở y tế tuyến dưới nhưng tình trạng bệnh nhân vẫn tiến triển xấu. Có dấu hiệu suy gan rõ rệt, chỉ số vàng da tăng gấp 15 lần và men gan tăng gấp 20 lần so với bình thường.

thuốc đông y.jpg
Người phụ nữ uống 100 viên thuốc đông y mỗi ngày trong suốt 20 ngày khiến gan bị tổn thương nặng. Ảnh: BVCC

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm viêm gan A, B, C, E và viêm gan tự miễn. Kết quả xét nghiệm đều âm tính, khiến các bác sĩ nghi ngờ tình trạng của người bệnh là do ngộ độc thuốc đông y, gây viêm gan nhiễm độc cấp.

Sau 10 ngày điều trị tích cực với các thuốc nội khoa để nâng đỡ chức năng gan, tình trạng bệnh nhân cải thiện đáng kể. Chỉ số vàng da và men gan đều giảm, bệnh nhân có thể ăn uống tốt hơn, nước tiểu trở lại màu bình thường.

Bác sĩ Vũ Thị Hương Giang, khoa Viêm gan - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết các trường hợp sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc đã gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng, đặt ra cảnh báo về nguy cơ từ việc tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là các loại thuốc mua qua mạng, không được kiểm chứng.

Bác sĩ Giang khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, được bán và quảng cáo tràn lan trên mạng. Nếu muốn điều trị bằng thuốc đông y, người dân cần đến các cơ sở uy tín để được tư vấn và điều trị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.