Ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục hồi chức năng cho bệnh nhân

(PLO)- Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều trị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-4, Bệnh viện (BV) Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tòa nhà A1 đạt tiêu chuẩn quốc tế.

TS-BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc BV Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM, cho biết cơ sở vật chất của BV đã xuống cấp sau 45 năm hoạt động.

Khánh thành tòa nhà A1 BV Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM. Ảnh: TN

Khánh thành tòa nhà A1 BV Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM. Ảnh: TN

“Điều này gây nhiều khó khăn cho việc trang bị máy móc, thiết bị khám chữa bệnh mới, hạn chế sự phát triển của các chuyên khoa hiện tại, ảnh hưởng hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân” – TS-BS Hoàng cho biết thêm.

Khi đưa tòa nhà A1 vào hoạt động, BV Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM cơ bản giải quyết tình trạng quá tải, giảm thời gian chờ khám bệnh. Bên cạnh đó, BV trang bị phòng mổ đạt tiêu chuẩn cao với hệ thống áp lực điều khiển.

Bệnh nhân đang được nhân viên BV Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM hướng dẫn tập vật lý trị liệu. Ảnh: TN

Bệnh nhân đang được nhân viên BV Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM hướng dẫn tập vật lý trị liệu. Ảnh: TN

“Ngoài ra, khu khám bệnh, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng vật lý trị liệu, phục hồi chức năng hô hấp được đầu tư hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tòa nhà A1 còn là nơi để BV phục vụ việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên sâu, mở rộng hệ thống phục hồi chức năng cho người bệnh tại khu vực phía Nam” – BS Hoàng chia sẻ.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, phục hồi chức năng là khâu quan trọng trong quá trình điều trị sau giai đoạn bệnh tật, tai nạn. Điều này giúp bệnh nhân sớm hòa nhập cộng đồng.

“Với sự phát triển của khoa học trong lĩnh vực y tế, bệnh nhân phục hồi chức năng rất cần được sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến. Do vậy, BV cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh, hỗ trợ điều trị đột quỵ… Đây cũng là mũi nhọn cần tập trung phát triển để sớm xây dựng BV Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM thành trung tâm chăm sóc sức khỏe ASEAN” – BS Thượng nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.