Úc lo ngại máy bay ném bom và tên lửa Trung Quốc

(PL)- Cùng ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu (Trung Quốc), báo The Sydney Morning Herald (Úc) ngày 4-9 đã đăng bài viết độc quyền với đầu đề “Máy bay ném bom Trung Quốc từ biển Đông và tên lửa trong tương lai có thể đe dọa Úc”.

Báo dẫn lời của giới phân tích Úc cảnh báo nếu cất cánh từ đường băng dài 3.000 m do Trung Quốc xây dựng trái phép trên các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, máy bay ném bom tầm xa H-6K của Trung Quốc có thể dễ dàng tấn công các căn cứ quân sự ở Bắc Úc và thậm chí là các cơ sở như trạm vệ tinh mặt đất Pine Gap và trạm thông tin liên lạc hải quân Harold E. Holt.

Lo ngại trên càng có cơ sở vì ngày 2-9, Tư lệnh không quân Trung Quốc Mã Hiểu Thiên thông báo Trung Quốc đang phát triển một loại máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới có thể cải thiện khả năng tấn công các mục tiêu ở xa.

Trả lời câu hỏi Trung Quốc phát triển quân sự đe dọa trực tiếp đến Úc như thế nào, các chuyên gia an ninh đều cho rằng sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc có ảnh hưởng to lớn với Úc, đặc biệt vai trò Úc là nơi đồn trú quan trọng của quân đội Mỹ sẽ tăng thêm nếu quan hệ Trung-Mỹ xấu đi.

Theo TS Malcolm Davis, chuyên nghiên cứu quá trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc ở Viện Chính sách chiến lược Úc, máy bay ném bom H-6K có trang bị tên lửa hành trình có thể bay được rất xa từ phía nam quần đảo Trường Sa. Ông đề nghị: “Chính quyền Úc cần tính đến yếu tố này vì khi chuyển trọng tâm sang châu Á, chắc chắn Mỹ sẽ đồn trú nhiều hơn ở Úc”.

TS Malcolm Davis đánh giá nếu Trung Quốc phát triển được máy bay ném bom tàng hình H-20 mà không cần máy bay tiếp liệu hỗ trợ thì đây sẽ là một lợi thế chiến đấu lớn.

Tuy còn nghi ngờ hiệu quả của máy bay ném bom khi xung đột trong tương lai, TS Stephan Fruehling ở ĐH Quốc gia Úc cho rằng Trung Quốc sẽ tiến hành tuần tra liên tiếp ở khu vực tây bắc Úc như đã từng làm ở vùng biển Nhật.

Theo ông, với hành động tuần tra, Trung Quốc muốn phát tín hiệu cảnh cáo rằng nếu Úc tham gia vào các cuộc tuần tra chung ở biển Đông do Mỹ chủ xướng thì đừng nghĩ rằng ở xa khu vực tranh chấp là an toàn.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Úc Andrew Shearer ghi nhận có mối quan ngại lớn hơn là quá trình phát triển và hiện đại hóa nhanh chóng của tên lửa đạn đạo Trung Quốc.

Ông nhận định: “Chúng ta cần phải nghiêm túc xem xét hệ thống phòng thủ tên lửa trong nước”. Điều này có nghĩa là Úc phải nâng cấp các tàu khu trục trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo và cân nhắc xây dựng lá chắn phòng thủ trên đất liền. Ông đề xuất Úc nên trang bị hệ thống Patriot của Mỹ hay hệ thống đánh chặn tên lửa tầm cao giai đoạn cuối mà Nhật và Hàn Quốc sử dụng.

Tuy nhiên, chuyên gia Euan Graham ở Viện Nghiên cứu Lowy đánh giá Trung Quốc phải cực kỳ táo tợn mới dám tiến hành hoạt động quân sự chống lại một cường quốc quân sự như Úc trong khi Trung Quốc chưa từng tham chiến sau giai đoạn ngắn chiến tranh biên giới với Việt Nam vào năm 1979.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.