UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ việc cho nhận nuôi bé bị vùi lấp

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ việc cho nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi, vùi lấp trong lô cao su do có dư luận trái chiều.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-12, một nguồn tin xác nhận UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, UBND xã Ia Mơ, Bệnh viện Nhi Gia Lai kiểm tra, xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ.

Chau-be-so-sinh-Gia-Lai.jpg
Công an kiểm tra tình hình bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Gia Lai. Ảnh: CA

Theo UBND tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh nhận nhiều nguồn thông tin phản ánh việc nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ, đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Gia Lai, có nhiều điểm chưa rõ ràng, gây dư luận trái chiều.

Để tránh dư luận xấu, ảnh hưởng đến cháu bé, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Y tế phối hợp Công an tỉnh, Sở Tư pháp, UBND xã Ia Mơ, Bệnh viện Nhi Gia Lai có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi cháu bé.

UBND tỉnh giao UBND xã Ia Mơ nghiên cứu các quy định hiện hành, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát các hồ sơ đăng ký nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp nêu trên.

Đồng thời, giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Nhi Gia Lai tiếp tục chăm sóc, chữa trị, theo dõi tình trạng sức khỏe cháu bé đảm bảo ổn định, khỏe mạnh đến khi thực hiện bàn giao cho gia đình đủ điều kiện nhận nuôi.

Trước đó, ngày 29-12, UBND xã Ia Mơ đã ra quyết định bàn giao bé gái (bé Thiện An) từng bị vùi lấp trong vườn cao su xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho một gia đình tại thành phố Đà Nẵng nhận nuôi.

Theo một số ý kiến phản ánh, gia đình được nhận nuôi cháu bé trên đã có ba người con; trong khi nhiều gia đình hiếm muộn khác đăng ký nhận nuôi nhưng không được chấp thuận.

Trong đó, có cặp vợ chồng ở xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai hiếm muộn, chưa có con, điều kiện kinh tế ổn định nhưng không được ưu tiên xét cho nhận nuôi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.