Tuyển giáo viên sang Lào dạy tiếng Việt với sinh hoạt phí 500USD/tháng

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng thông báo tuyển 2 giáo viên sang Lào dạy tiếng Việt tại Trường THPT Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gởi UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị trực thuộc về việc cử giáo viên sang dạy tiếng Việt tại Trường THPT Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng (Lào) từ năm học 2025-2026.

Champasak - Lâm Đồng
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng thăm và làm việc với Hội hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Bolykhamxay.

Theo đó, căn cứ công văn của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tham mưu xử lý đề nghị của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, cử 2 giáo viên sang dạy tiếng Việt tại Trường Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng (Lào) từ năm học 2025-2026.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã phường, đặc khu thông tin đến các cơ sở giáo dục; giáo viên về tiêu chuẩn chọn cử giáo viên đến Trường THPT Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng thuộc TP Pakse tỉnh Champasak, Lào.

Cụ thể Trường THPT Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng có tổng số học sinh hơn 300 em, trong đó có 30% học sinh là người Việt Nam. Trường có 3 khối lớp: Khối 10 có 4 lớp, khối 11 có 4 lớp và khối 12 có 4 lớp.

Tiêu chuẩn chọn giáo viên tiểu học: Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt, độ tuổi nam dưới 40, nữ dưới 35, có sức khỏe.

Thời gian dạy tiếng Việt tại trường THPT Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng: 3 năm (từ năm học 2025-2026 đến hết năm học 2027-2028).

Champasak-lam-dong (1).jpg
Đoàn công tác trao tặng máy vi tính cho nhà trường và quà cho học sinh Lào.

Tỉnh Lâm Đồng đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Champasak, Lào vào năm 2008 và thực hiện nhiều nội dung, chương trình hợp tác cụ thể. Theo nội dung hai bên đã thống nhất thể hiện trên Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016-2020, tỉnh Lâm Đồng đã biệt phái hai giáo viên đến giảng dạy tiếng Việt tại Trường THPT Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng.

Trong thời gian 3 năm biệt phái (1-10-2014 – 30-9-2017), 2 giáo viên đã được Trường THPT Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng phân công giảng dạy tiếng Việt cho học sinh lớp 11 và lớp 12. Phần lớn học sinh Lào đều đánh vần và đọc được chữ Việt, nhận diện được hết các mặt chữ cái nguyên âm, phụ âm. Hai giáo viên biệt phái được hưởng lương theo quy định của nhà nước về việc biệt phái viên chức; ngoài ra được hỗ trợ thêm vé máy bay, tàu xe từ nơi ở đến sân bay khi xuất cảnh và ngược lại.

Các khoản trên được thanh toán hai lượt đi và về trong mỗi năm công tác. Tiền sinh hoạt phí tại Champasak 500 USD/tháng…

Sở GD&ĐT đề nghị các xã phường, đặc khu trực thuộc tỉnh thông tin đến các cơ sở giáo dục; thông báo đến giáo viên đăng ký nguyện vọng và gửi về Sở trước ngày 3-10-2025 để tổng hợp gửi Sở Ngoại vụ và báo cáo UBND tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.