Tường thuật phiên xử phúc thẩm vụ vợ chồng Giang - Thơm hành hạ bé Hào Anh

(PLO)- Mã Ngọc Thơm đã xỉu. Khi được đưa ra ngoài hành lang, Thơm lại đập đầu vào cửa sắt. Tuy nhiên, sau đó Thơm đã tỉnh lại vào dự phiên tòa tiếp. Hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm đối với hai bị cáo Giang, Thơm (23 năm tù cho mỗi bị cáo).

Sáng nay (25-11-2010), tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Thanh Giang (chủ trại tôm giống Minh Đức) và Mã Ngọc Thơm (vợ Giang) về hai tội cố ý gây thương tích và hành hạ người khác.

Tường thuật phiên xử phúc thẩm vụ vợ chồng Giang - Thơm hành hạ bé Hào Anh ảnh 1

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, thành viên Chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM, người bảo vệ cho Hào Anh đang trao đổi với em trước phiên xử phúc thẩm

Khác với phiên tòa sơ thẩm rất đông đảo người dân quan tâm đến dự khán, phiên xử phúc thẩm vụ án Hào Anh sáng 25-11-2010 chỉ có khoảng 30 người dân tham dự phiên tòa.

Tường thuật phiên xử phúc thẩm vụ vợ chồng Giang - Thơm hành hạ bé Hào Anh ảnh 2

Mã Ngọc Thơm tại phiên tòa phúc thẩm

Tường thuật phiên xử phúc thẩm vụ vợ chồng Giang - Thơm hành hạ bé Hào Anh ảnh 3

Tường thuật phiên xử phúc thẩm vụ vợ chồng Giang - Thơm hành hạ bé Hào Anh ảnh 4

Tường thuật phiên xử phúc thẩm vụ vợ chồng Giang - Thơm hành hạ bé Hào Anh ảnh 5

Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Giang tòa sơ thẩm xử có đúng không, bị cáo Giang đã phủ nhận hết và chỉ thừa nhận có nóng nảy đánh Hào Anh mấy cái mà thôi. Bị cáo Giang còn nói là khi đến ở nhà Giang, Hào Anh đã có nhiều vết thương rồi và đề nghị tòa cho giám định lại vết thương của bé Hào Anh. Ngoài ra, bị cáo Giang còn khai Hào Anh đã trên 15 tuổi chứ không phải là 14 tuổi như ghi trong cáo trạng. Bị cáo này thừa nhận có phạm tội cố ý gây thương tích chứ không phạm tội hành hạ trẻ em.

Tường thuật phiên xử phúc thẩm vụ vợ chồng Giang - Thơm hành hạ bé Hào Anh ảnh 6

Trong phiên xử phúc thẩm, bị cáo Huỳnh Thanh Giang phủ nhận gần hết các hành vi phạm tội mà tòa sơ thẩm đã kết án đối với hắn

Phát biểu trước tòa, bé Hào Anh xin được giữ nguyên mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên đối với hai bị cáo Giang - Thơm. Đối với bị cáo Quỳnh (người làm công cho vợ chồng Giang - Thơm), bé Hào Anh đã xin tòa giảm nhẹ án vì lý do Quỳnh đánh mình ít và đánh theo sự chỉ đạo của bà chủ Mã Ngọc Thơm.

Tường thuật phiên xử phúc thẩm vụ vợ chồng Giang - Thơm hành hạ bé Hào Anh ảnh 7

Bé Hào Anh và mẹ (hàng ghế trên cùng, bìa trái) tại phiên xử

Trả lời câu hỏi của tòa, bị cáo Mã Ngọc Thơm nói mình không nghe chủ tọa nói gì, thậm chí bà ta còn không nhớ tuổi của mình lẫn tên của chồng.

Tường thuật phiên xử phúc thẩm vụ vợ chồng Giang - Thơm hành hạ bé Hào Anh ảnh 8

Bị cáo Mã Ngọc Thơm khai không nhớ nổi tuổi của bản thân

Tường thuật phiên xử phúc thẩm vụ vợ chồng Giang - Thơm hành hạ bé Hào Anh ảnh 9

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên đề nghị hội đồng xét xử giữ nguyên mức án đối với vợ chồng Giang - Thơm và giảm án cho bị cáo Quỳnh vì khi phạm tội Quỳnh chưa đủ 18 tuổi.

Mã Ngọc Thơm đã xỉu. Khi được đưa ra ngoài hành lang, Thơm lại đập đầu vào cửa sắt. Tuy nhiên, sau đó Thơm đã tỉnh lại vào dự phiên tòa tiếp. Hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm đối với hai bị cáo Giang, Thơm (23 năm tù cho mỗi bị cáo).

Riêng bị cáo Quỳnh tòa cũng tuyên y án sơ thẩm vì không có tình tiết giảm nhẹ nào khác.

TRẦN VŨ - TIẾN HIỂU tường thuật

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

bài test

bài testLongform

(PLO)- Trải qua 124 ngày giãn cách xã hội với nhiều lần thay đổi cấp độ, biện pháp chống dịch, TP.HCM đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước bước vào giai đoạn bình thường mới và dần thích nghi với việc sống chung cùng COVID-19.
[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bài

[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bàiInfographic

(PLO)- Mùa dịch vẫn chưa đi qua hẳn nhưng doanh số bán xe ô tô có hướng tăng trở lại đối với một số dòng xe. Vẫn là những chiếc xe phân khúc giá tiền dễ tiếp cận nằm đầu top, đối với tháng 6 vừa qua thì doanh số đầu bảng thuộc về Honda City, vượt doanh số của Vios hơn 300 chiếc xe.
Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.
Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

(PL)- Nếu tình huống chỉ dừng lại ở số tiền 300.000 đồng, chắc hầu hết bạn đọc đều có đáp án cho tình huống này. Nhưng cùng với hai tờ vé số trúng thưởng được 6 triệu đồng, nhiều bạn đọc đã “vội vã” kết luận A phải bị xử lý hình sự.