Tượng đài Gạc Ma: 'Những người nằm lại phía chân trời'

(PLO)- Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma với trái tim là tượng đài chính “Những người nằm lại phía chân trời” đang dần hình thành, sau một năm đặt đá xây dựng tại Công viên Biển Đông thuộc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Ngày 12-3, ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, thành viên thường trực Ban Quản lý dự án Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, cho biết đến nay công trình khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã thi công hơn 35% khối lượng công việc.

Một phần công trình khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: TẤN LỘC

Khu tưởng niệm được xây dựng trên diện tích 2,5 ha, nằm ở phía bắc bán đảo Cam Ranh, với tượng đài chính mang tên “Những người nằm lại phía chân trời” mang biểu tượng “vòng tròn bất tử” được tạo thành từ 64 chiến sĩ nắm tay nhau quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền Việt Nam tại đảo Gạc Ma trong trận chiến với hải quân Trung Quốc ngày 14-3-1988. Đây cũng là trái tim của khu tưởng niệm.

Ngoài ra, trong giai đoạn 1, khu tưởng niệm còn xây dựng các hạng mục chính khác như bảo tàng ngầm lịch sử Gạc Ma, quảng trường Hòa Bình...

“Khu tưởng niệm nhằm tri ân, tôn vinh 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã hy sinh ngày 14-3-1988 trong trận chiến bảo vệ quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần giáo dục bồi đắp lòng yêu nước, ý chí bất khuất, quật cường cho các thế hệ sau. Khu tưởng niệm này cũng là nguyện vọng của người thân các anh hùng liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma cũng như của nhân dân cả nước, đồng thời góp thêm một công trình văn hóa, điểm tham quan giáo dục truyền thống ở bờ biển Nha Trang” - ông Hòa chia sẻ.

Cũng theo ông Hòa, sau khi tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm vào ngày 13-3-2015, Ban Quản lý dự án đã tiến hành các bước đầu tư, sau đó khởi công đồng loạt các hạng mục của công trình hồi tháng 10-2015. Hiện có năm đơn vị thi công cùng khẩn trương thực hiện các hạng mục. Đến nay, khu vực quảng trường đã cơ bản hoàn thành.

Có mặt tại công trình khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma trong những ngày cả nước hướng về Gạc Ma, PV Pháp Luật TP.HCM ghi nhận không khí làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các kỹ sư, nghệ nhân, công nhân… trên công trình có ý nghĩa to lớn này.

Tượng đài chính “Những người nằm lại phía chân trời” với chín hình tượng chiến sĩ hải quân Việt Nam được đặt trên đồi cát cao, có địa hình phức tạp nên việc thi công phần móng, các bậc thang khá khó khăn. Tuy nhiên, các đơn vị thi công đang nỗ lực để đảm bảo theo yêu cầu, thiết kế.

Ở khu vực tạc tượng các chiến sĩ Hải quân Việt Nam, hàng chục nghệ nhân đang miệt mài, chăm chút từng chi tiết của các tượng. Đây là những nghệ nhân chuyên nghiệp đến từ các làng nghề nổi tiếng ở tỉnh Ninh Bình.

“Tôi đã tạc hàng trăm bức tượng ở nhiều nơi trên cả nước nhưng chưa bao giờ tôi có cảm xúc thiêng liêng, thành kính khi được tạc tượng những chiến sĩ đã anh dũng, bất khuất bảo vệ chủ quyền Tổ quốc như thế này. Tôi không nghĩ đây là công việc bình thường mà tôi gửi hết tình cảm, niềm kính phục, lòng biết ơn sâu sắc vào những bức tượng các chiến sĩ đã ngã xuống song họ mãi bất diệt” - ông Nguyễn Hùng, 52 tuổi, nghệ nhân đến từ Ninh Bình, xúc động nói. 

Ông Nguyễn Hòa cho hay việc tạc tượng các chiến sĩ được thực hiện hết sức kỹ lưỡng, do nhà điêu khắc Lâm Quang Nới - tác giả của nhiều tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ khác, trong đó có tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trước UBND TP.HCM - trực tiếp chỉ đạo thi công.

Tất cả khuôn thạch cao đều làm tại TP.HCM rồi đưa ra Khánh Hòa. Sau ba giai đoạn phóng tượng bằng chất liệu đất sét, thạch cao với các tỉ lệ 1/3, 1/2, 1/1 để nghiệm thu, việc tạc tượng đã được thực hiện trên đá granite lấy từ huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Hiện nay một số tượng đang dần hoàn thiện như được thổi hồn vào đó.

Các bạn trẻ tìm hiểu thiết kế khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: TẤN LỘC

Thi công đường bậc thanh lên tượng đài chính. Ảnh: TẤN LỘC

Tượng đài chính được đặt trên đồi cát cao, có địa hình phức tạp nên việc thi công phần móng, các bậc thang khá khó khăn. Ảnh: TẤN LỘC

Thi công phần đài cọc, bể khu vực tượng đài. Ảnh: TẤN LỘC

Các nghệ nhân miệt mài, chăm chút từng chi tiết của các tượng. Ảnh: TẤN LỘC

Đây là những nghệ nhân chuyên nghiệp đến từ các làng nghề nổi tiếng ở tỉnh Ninh Bình.

Các nghệ nhân gửi tình cảm, niềm kính phục, lòng biết ơn sâu sắc vào những bức tượng các chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Ảnh: TẤN LỘC 

Vệc tạc tượng các chiến sĩ Gạc Ma được chuẩn bị hết sức chu đáo và thực hiện kỹ lưỡng. Ảnh: TẤN LỘC

Khu tưởng niệm này do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức xây dựng, với tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 1 hơn 150 tỉ đồng, từ sự đóng góp của người lao động, nhân dân cả nước.  

Theo Ban Quản lý dự án Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, dự kiến đến cuối tháng 4-2016, sẽ đưa tượng đài chính lên vị trí thiết kế của khu tưởng niệm, đến cuối tháng 6-2016 sẽ hoàn chỉnh chi tiết phần tượng theo đúng ý tưởng thiết kế cùng các công việc liên quan.

Kế hoạch đặt ra là trong tháng 6-2016, các gói thầu còn lại sẽ được hoàn chỉnh để khánh thành, đưa toàn bộ dự án vào sử dụng từ ngày 27-7-2016.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

 Bà Ly Sa trong cuộc vận động đồng bào dân tộc H’Mông xóa bỏ các hủ tục, trong đó có vấn nạn tảo hôn.

Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn

(PLO)- Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn là chìa khóa căn cơ để giải quyết hệ lụy là đói nghèo, trẻ em bỏ học, chất lượng dân số thấp kéo dài qua nhiều thập niên ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Ép con lấy chồng cận huyết

Ép con lấy chồng cận huyết

(PLO)- Tuổi 15, Sùng Thị Tú ở xã Trung Lý, huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị chính mẹ ruột của mình ép lấy người cậu họ.
Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

(PL)- Dù đón một cái Tết xa nhà nhưng bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tại Nam Sudan cũng tổ chức nấu bánh chưng, trang trí mai, đào rộn ràng không khí Tết.
Đến Campuchia truy tìm MH370

Đến Campuchia truy tìm MH370

(PL)- Đội tìm kiếm người Anh nói rằng họ đã may mắn “thoát chết” trong quá trình tìm kiếm bất thành và sẽ trở về Anh hôm nay.
Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

(PL)- Thiên vương điện ảnh nói sẽ tặng toàn bộ tài sản tương đương 17.000 tỉ đồng cho từ thiện vì: “Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và ra đi cũng như thế”.
Bán nhà, cưu mang con nuôi

Bán nhà, cưu mang con nuôi

(PL)- Hơn bốn năm nhận nuôi đứa trẻ mang căn bệnh quái ác, chị Trần Phương Lan đã đánh đổi gần như tất cả. Ngày 9-10 vừa qua, chị là một trong 10 nhân vật được UBND TP Hà Nội công nhận là “Công dân ưu tú thủ đô 2018”.
Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

(PL)- Mỹ-Anh-Pháp-Đức bàn kế hoạch đánh Syria nếu nước này sử dụng vũ khí hóa học khi tấn công tổng lực tỉnh Idlib - cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy.
Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

(PL)- Chủ tịch Tập đoàn Alibaba, tỉ phú Jack Ma, cho biết đang dành nhiều thời gian và tài sản hơn để làm từ thiện với mong muốn thành lập một quỹ từ thiện tập trung vào giáo dục.