Tuổi kết hôn lần đầu của nam giới Việt Nam là 29,3 tuổi

(PLO)- Tuổi kết hôn trung bình lần đầu của người Việt hiện là 27,2 tuổi. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại dự thảo báo cáo Thực trạng và xu hướng mức sinh tại Việt Nam mới đây, Bộ Y tế cho biết tuổi kết hôn trung bình lần đầu của người Việt trong giai đoạn 2019-2023 là 27,2 tuổi.

Năm 2023, tuổi kết hôn trung bình lần đầu của nam là 29,3 tuổi. Tuổi kết hôn trung bình lần đầu của nữ là 25,1 tuổi.

tuổi kết hôn
Tuổi kết hôn trung bình lần đầu của người Việt trong giai đoạn 2019-2023 là 27,2 tuổi. (Ảnh minh hoạ: TT)

Xu hướng sinh con ở phụ nữ cũng thay đổi theo hướng sinh muộn, sinh ít hơn. Mức sinh cao nhất dịch chuyển từ nhóm tuổi 20-24 với 158 trẻ/1.000 phụ nữ vào năm 1999. Ở nhóm tuổi 25-29 là 133 trẻ/1.000 phụ nữ vào năm 2009 và 130 trẻ/1.000 phụ nữ vào năm 2019.

Phụ nữ thành thị sinh muộn và sinh ít con hơn phụ nữ nông thôn. Tại khu vực thành thị, mức sinh cao nhất là nhóm phụ nữ 25-29 tuổi với 127 trẻ/1.000 phụ nữ.

Còn tại khu vực nông thôn, mức sinh cao nhất là nhóm 20-24 tuổi với 147 trẻ/1.000 phụ nữ, cao gần gấp đôi mức sinh cùng nhóm tuổi này ở khu vực thành thị.

tuổi kết hôn.png
Bảng kết quả dự báo dân số và tỉ lệ tăng dân số bình quân năm theo 3 phương án trong giai đoạn 2019-2069.

Xét theo mức sống và trình độ học vấn, phụ nữ thuộc nhóm nghèo nhất có mức sinh cao nhất với 2,4 con/người. Phụ nữ ở các nhóm còn lại (giàu, trung bình và nghèo) có số con trung bình là 2.

Mức sinh cao nhất ở nhóm phụ nữ có trình độ sơ cấp (3,71 con/phụ nữ), mức sinh thấp nhất ở nhóm phụ nữ có trình độ đại học (1,85 con/phụ nữ).

Hiện có 33/63 tỉnh, thành phố có mức sinh cao, với quy mô dân số chiếm 42,3% dân số cả nước.

21/63 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp, với quy mô dân số chiếm 39,4% dân số cả nước.

Chỉ có 9/63 tỉnh, thành phố đạt mức sinh thay thế với quy mô dân số chiếm 18,3% dân số cả nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.