Tư vấn trái chiều gây bất lợi cho người lao động

(PLO) - “Khi áp dụng Bộ Luật Lao động để giải quyết khiếu nại của người lao động, công ty gặp rất nhiều khó khăn do những quy định, hướng dẫn thi hành luật còn thiếu thực tiễn, không cụ thể dẫn đến sự bất nhất trong giải quyết. Cụ thể người lao động viện dẫn các những điều có lợi cho họ, ngược lại người sử dụng lao động lại đưa ra hướng có lợi cho mình. Còn cơ quan chức năng lại đưa ra quan điểm trái chiều trong quá trình tiếp nhận, tư vấn, giải quyết đơn thư khiếu nại của người lao động”.

Bà Trịnh Thị Thanh Hằng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hanson Vina (KCN Sóng Thần 1, tỉnh Bình Dương) nêu những vướng mắc tại tọa đàm “Thủ tục khiếu nại và hoạt động tư vấn pháp lý cho người lao động” do Quỹ Châu Á, Báo Lao Động và Văn phòng Quyền Lao động thuộc Bộ ngoại giao Hoa Kỳ phối hợp tổ chức, tại TP.HCM, sáng 30-5.

Hòa giải, tư vấn pháp luật lao động không tốt một trong những nguyên nhân phát sinh các vụ tranh chấp lao động. Ảnh: P.ĐIỀN

Bà Hằng cho rằng, chính vì cách hướng dẫn, tư vấn không rõ ràng nên mối quan hệ lao động tại doanh nghiệp không ổn định, khiếu nại, kiện tụng gia tăng. Trong khi đó người lao động (lao động phổ thông) có trình độ chưa cao, thủ tục giải quyết khiếu nại không rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của họ trong việc quyết định tiếp tục theo đuổi vụ kiện hay quyết định dừng lại.

Khi dừng lại quyền lợi của họ có thể bị mất, nhưng nếu đi tiếp liệu người lao động có đủ công sức, thời gian, tiền bạc để đeo đuổi. Chung quy lại rất nhiều người lao động đã chọn giải pháp dừng việc khiếu kiện đi tìm công việc mới để mưu sinh. “Đây cũng là một hệ lụy tiêu cực đang dần dần hình thành trong suy nghĩ của người lao động, điều này khiến mất đi niềm tin của họ vào công lý và họ chuyển dần sang chấp nhận quyết định của chủ doanh nghiệp dù có thỏa đáng hay không”, bà Hằng nêu.

Từ lý luận và thực tiễn tại doanh nghiệp, bà Hằng đề xuất: Quy trình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của người lao động thủ tục cần đơn giản hơn để đảm bảo tất cả những người lao động bị xâm phạm quyền lợi đều dễ dàng khiếu kiện theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đánh giá vẫn còn tồn tại nhiều quy định chồng chéo, chưa phù hợp với thực tế và mong muốn của người lao động. Do vậy công tác tư vấn pháp luật cho người lao động rất quan trọng nhất là ở cơ sở, tạo niềm tin cho người lao động khi họ cần trợ giúp.

Chiều cùng ngày, Ban tổ chức (Tổng LĐLĐ Việt Nam, Báo Lao Động và Quỹ Châu Á và Văn phòng Quyền Lao động thuộc Bộ ngoại giao Hoa Kỳ) đã trao giải Cuộc thi “Thủ tục khiếu nại lao động và hoạt động tư vấn pháp lý”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.