Từ 'cơn sốt Temu': Hàng Việt có đang 'chật vật' trên sân nhà vì... hàng ngoại giá rẻ?

(PLO)- Dù chưa đo đếm tác động cụ thể nhưng nhiều doanh nghiệp Việt Nam, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang rất lo lắng trước việc hàng ngoại giá rẻ ồ ạt vào thị trường nội địa qua các sàn thương mại điện tử (TMĐT).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại diện các Hiệp hội ngành hàng khác như da giày, túi xách, điện gia dụng, nội thất,…bày tỏ lo lắng trước sự thâm nhập ngày càng sâu rộng của hàng ngoại giá rẻ vào thị trường nội địa thông qua các sàn TMĐT, đặc biệt là những sàn thương mại điện tử chưa được cấp phép tại thị trường Việt Nam như Temu, Shein, Taobao,…

Theo các Hiệp hội, việc duy trì chính sách miễn thuế với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ như hiện hành sẽ khiến hàng Việt chịu áp lực cạnh tranh không nhỏ với hàng ngoại giá rẻ ngay trên sân nhà và nguy cơ nhiều ngành hàng của Việt Nam bị hàng ngoại “lấn át” là hoàn toàn có thể xảy ra.

Việc miễn thu thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu với hàng hóa giá trị nhỏ được Việt Nam thực hiện theo cam kết quốc tế tại Công ước Tokyo mà Việt Nam tham gia và được cụ thể hóa tại Quyết định 78 năm 2010.

Trước đây, việc thu thuế với hàng hóa giá trị nhỏ không được thực hiện do số thu thuế không đáng so với chi phí quản lý thu. Tuy nhiên hiện nay với sự phát triển của TMĐT, hàng hóa giá trị nhỏ nhập khẩu vào Việt Nam đã tăng đột biến. Đơn cử trong 9 tháng đầu năm 2024, số liệu thống kê từ nền tảng số liệu thương mại điện tử Metric cho thấy hàng dưới 200 nghìn đồng chiếm hơn một nửa doanh số toàn thị trường thương mại điện tử Việt Nam.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 5 triệu đơn hàng giá trị từ 100-300 nghìn đồng giao dịch qua các sàn, tương đương 900 tỷ đồng. Con số này trong một năm sẽ là 328.500 tỷ đồng. Do đó, không ít chuyên gia, đại biểu quốc hội cho rằng đã đến lúc phải bãi bỏ việc miễn thu thuế với hàng hóa giá trị dưới 1 triệu đồng bởi con số thất thu thuế sẽ rất lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 5-2026

Chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 5-2026Infographic

(PLO)- Từ tháng 5-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến an toàn cho tiền gửi của người dân, rút ngắn thời hạn giám định tư pháp, tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo thuận lợi tối đa cho người học với việc số hóa toàn diện dữ liệu học tập...