Từ 'cơn sốt' sàn Temu giá rẻ: Hàng rào nào bảo vệ doanh nghiệp Việt?

(PLO)- Trong cơn sốt sàn Temu giá rẻ, trong giai đoạn "toàn cầu hóa" của thương mại điện tử (TMĐT), doanh nghiệp Việt Nam phải sẵn sàng tâm thế hội nhập, tận dụng lợi thế riêng, chọn chiến lược phù hợp để tăng tính cạnh tranh và giữ thị trường "sân nhà".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các sàn TMĐT xuyên biên giới như Shein, Temu,… thu hút sự chú ý của dư luận và cơ quan chức năng gần đây không chỉ bởi "hàng giá rẻ" mà còn vì các sàn này chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Trước ảnh hưởng của sàn Shein, sàn Temu giá rẻ... ở các thị trường trước Việt Nam như Mỹ, EU, Thái Lan, Hàn Quốc, theo các doanh nghiệp, không thể không lo ngại ảnh hưởng của các sàn này đến hoạt động và sản xuất của doanh nghiệp Việt.

Tuy nhiên ở góc độ hội nhập, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) cho biết, sau giai đoạn phát triển trong nước, TMĐT Việt Nam đang bước vào giai đoạn “toàn cầu hóa”. Không chỉ sàn Temu giá rẻ, việc các sàn TMĐT nước ngoài tham gia ngày càng sâu rộng vào thị trường nội địa là tất yếu. Điều này cũng tạo điều kiện cho người tiêu dùng trong nước tiếp cận hàng hóa nước ngoài với chi phí thấp do lược bỏ nhiều khâu trung gian. Dù các sàn này chưa đăng ký hoạt động tại Việt Nam nhưng sớm hay muộn, họ cũng sẽ hợp thức hóa hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Do đó, các doanh nghiệp TMĐT lẫn doanh nghiệp sản xuất trong nước cần phải nhìn nhận xu thế này và có sự chuẩn bị. Doanh nghiệp cần phân tích thế mạnh của mình so với doanh nghiệp ở các quốc gia khác, từ đó chọn chiến lược cạnh tranh phù hợp với mình, xây dựng sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng bản địa và thương hiệu của doanh nghiệp trên môi trường TMĐT.

Việc các sàn như sàn Temu giá rẻ thâm nhập thị trường Việt Nam là xu hướng tất yếu. Việt Nam không thể hạn chế các doanh nghiệp TMĐT nước ngoài muốn đầu tư vào thị trường trong nước, đi ngược lại các cam kết tự do thương mại. Trong bối cảnh, các doanh nghiệp Việt còn yếu hơn về nhiều mặt, áp lực cạnh tranh là không thể tránh khỏi nhưng đây cũng là động lực để buộc doanh nghiệp phải thay đổi nhanh hơn, nếu không cạnh tranh nổi thì phải thay đổi cách làm ăn, chuyển hướng sang những lĩnh vực khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 5-2026

Chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 5-2026Infographic

(PLO)- Từ tháng 5-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến an toàn cho tiền gửi của người dân, rút ngắn thời hạn giám định tư pháp, tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo thuận lợi tối đa cho người học với việc số hóa toàn diện dữ liệu học tập...