Tự cắt 'của quý' sau khi sử dụng chất kích thích

(PLO)- Sau khi sử dụng chất kích thích, người đàn ông tự cắt đứt dương vật của mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-3, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), thông tin về trường hợp bệnh nhân 39 tuổi nhập viện trong tình trạng ý thức lơ mơ do dùng chất kích thích, dương vật bị đứt rời.

Theo người nhà kể lại, bệnh nhân được phát hiện 7 giờ trước khi vào viện, nghi ngờ đã dùng dao cạo râu tự cắt dương vật. Phần dương vật đứt được người nhà bảo quản trực tiếp trong thùng đá.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã phẫu thuật xử lý vết thương bị cắt nham nhở, cùng với đó là bảo tồn dương vật của người bệnh.

chất kích thích.jpg
Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân tự cắt dương vật sau khi sử dụng chất kích thích. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Khoa Nam học, cho biết bệnh nhân được đưa đến bệnh viện muộn kể từ thời điểm dương vật bị đứt rời.

Trong suốt 7 giờ đồng hồ, phần dương vật bị cắt rời không được bảo quản đúng cách, việc ngâm trực tiếp dương vật trong nước đá gây bỏng lạnh, khiến quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân trở nên khó khăn.

Theo bác sĩ Phúc, bộ phận cơ thể sau khi đứt lìa cần được thu thập đầy đủ, tránh bỏ sót, được bảo quản nơi thoáng mát, không để ngoài ánh sáng hoặc nơi có nhiệt độ trên 420C.

Sau đó, nên bọc phần cơ thể bị cắt, đứt rời trong một chiếc khăn sạch, đặt vào trong một túi nilon hoặc hộp nhựa được đóng kín rồi mới đặt vào nước đá lạnh.

Bác sĩ Phúc lưu ý không được đặt trực tiếp bộ phận bị đứt rời trong nước đá hoặc đá lạnh mà không sử dụng túi nilon bao bọc bên ngoài, bởi khi đặt trực tiếp sẽ gây ra tình trạng tê cóng, bỏng lạnh, gây hoại tử mô, ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật và phục hồi của bệnh nhân.

Ngoài ra, cần hạn chế sử dụng các chất kích thích để tránh xảy ra những trường hợp tương tự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.