Trường học dành cho 'con ông cháu cha' ở Bình Nhưỡng

Con em của các nhà khoa học Triều Tiên học trong một ngôi trường khang trang, được học bơi và cưỡi ngựa.
Trường học dành cho 'con ông cháu cha' ở Bình Nhưỡng ảnh 1Trong chuyến thăm Triều Tiên mới đây, phóng viên hãngCNNđược mời tới tham quan một trường tiểu học dành cho con em tầng lớp ưu tú ở Bình Nhưỡng. Trong ảnh là một lớp học sinh nhỏ nhất trong trường.
Trường học dành cho 'con ông cháu cha' ở Bình Nhưỡng ảnh 2Ngoài hanh lang treo tấm ảnh chụp cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il với học sinh của trường.
Trường học dành cho 'con ông cháu cha' ở Bình Nhưỡng ảnh 3TheoWikipedia,hệ thống giáo dục bắt buộc của Triều Tiên gồm 6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở và 3 năm phổ thông trung học. TheoCNN, lớp học nào trong trường cũng treo ảnh Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, ông nội và bố của lãnh đạo trẻ Kim Jong-un hiện tại.
Trường học dành cho 'con ông cháu cha' ở Bình Nhưỡng ảnh 4Bên trong một phòng học máy tính của trường. Học sinh trong trường không được truy cập Internet, và cũng chưa từng nghe tới những trang mạng xã hội như Facebook hay Twitter.
Trường học dành cho 'con ông cháu cha' ở Bình Nhưỡng ảnh 5Tập thể dục theo nhạc là hoạt động thường nhật của học sinh trường này.
Trường học dành cho 'con ông cháu cha' ở Bình Nhưỡng ảnh 6Học sinh được học cưỡi ngựa, theo chương trình mới nhất do lãnh đạo Kim Jong-un thiết kế. Cơ sở vật chất ở đây từng được dùng cho huấn luyện quân sự.
Trường học dành cho 'con ông cháu cha' ở Bình Nhưỡng ảnh 7Bể bơi trong ngôi trường dành riêng cho con em của các nhà khoa học. Các nhà khoa học tại Triều Tiên được hưởng nhiều đặc ân vì họ chịu trách nhiệm kiến thiết và hiện đại hóa đất nước.
Trường học dành cho 'con ông cháu cha' ở Bình Nhưỡng ảnh 8Trong trường có tổ hợp nhà ở do chính phủ xây dựng và cấp riêng cho gia đình các nhà khoa học.
Theo Hồng Hạnh (VNE) Ảnh: CNN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.