VỤ BỆNH NHÂN BỊ CẮT HAI QUẢ THẬN

Trước tết, chị Tú sẽ ra Huế ghép thận

Ngày 26-12, BS Lê Quang Võ - Giám đốc BV Đa khoa TP Cần Thơ cho biết như trên. Trước đó, BV đã thành lập tổ chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân Hứa Cẩm Tú, do BS Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Giám đốc BV trực tiếp chỉ đạo.

Ngoài chăm sóc sức khỏe, tổ này còn có trách nhiệm liên hệ với những người tình nguyện hiến thận, hướng dẫn để tiến hành các xét nghiệm có liên quan, từ đó sàng lọc, tìm người có thận thích hợp nhất để ghép cho chị Tú.

Hiện nay, trong số những người tình nguyện hiến thận, có ba người cùng nhóm máu O với chị Tú. Tuy nhiên, theo BS Võ, còn phải tiến hành các xét nghiệm khác để xác định sự thuận hợp giữa người cho và người nhận về các yếu tố miễn dịch. Khi đó, sẽ chuyển chị Tú ra BV Trung ương Huế để ghép thận.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Thiện Trí, chồng chị Tú, cho biết thời gian qua, anh phải tạm ngưng công việc làm chậu kiểng để dồn sức chăm sóc vợ tại BV. Ba đứa con ở nhà tự chăm sóc, bảo ban nhau học hành, buổi tối phải nhờ người thân qua trông chừng. Khi được hỏi gia đình có ý kiến gì chung quanh việc chị Tú phải ra tận Huế để ghép thận, anh Trí nói: “Giờ chỉ mong sao vợ được ghép thận là mừng lắm rồi. Mình đâu có biết gì mà lựa chọn”.

Trao đổi vấn đề này với BS Lê Quang Võ, ông cho rằng đoàn bác sĩ của BV Trung ương Huế vào làm việc theo chỉ đạo của Bộ Y tế nên phía BV chấp hành. Còn chuyện vì sao không đưa đi TP.HCM để thực hiện phẫu thuật ghép thận, BS Lê Quang Võ từ chối đưa ra câu trả lời cũng như bình luận về vấn đề này.

Cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, GS-TS Bùi Đức Phú, Giám đốc BV Trung ương Huế, cho rằng việc Bộ Y tế chọn BV là nơi ghép thận cho chị Tú là chuyện rất dễ hiểu. Bởi lẽ đây là BV đầu tiên trong cả nước đã thực hiện thành công ca ghép tim cho người do các bác sĩ người Việt Nam tiến hành. Từ đây, BV sẽ có những kinh nghiệm và quy trình chuẩn cho những ca ghép tạng. “Ở đây không có vấn đề địa phương này hay địa phương nọ. Việc chuyển bệnh nhân về Huế sẽ đi bằng máy bay nên cũng rất đơn giản, không có cản trở gì cho ca ghép thận” - BS Phú nói.

GIA TUỆ - MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm