Trước khi là mẹ là vợ, phụ nữ phải là chính mình

(PLO) - Đó là khẳng định của bà Bùi Trân Phượng, nhà nghiên cứu về giới, hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen trong buổi tọa đàm về cuốn sách “Bí ẩn nữ tính”.

Cuốn sách đề cập đến bình đẳng giới đã được soi chiếu theo lăng kính thực trạng ở Việt Nam. Pháp luật TP. HCM đã có cuộc trò chuyện ngắn với bà xoay quanh vấn đề này.

+ Trong buổi tọa đàm về cuốn sách “Bí ẩn nữ tính”, bà nói rằng cuốn sách nói về Mỹ nhưng thực chất là nói về những vấn đề thế giới trong đó có Việt Nam. Bà có thể nói rõ hơn về điều này?

Trước khi là mẹ là vợ, phụ nữ phải là chính mình ảnh 1
Bà Bùi Trân Phượng, hiệu trưởng trường Đại học Hoa sen trao đổi trong buổi tọa đàm

Bà Bùi Trân Phượng: Bà Betty Friedan gọi đó là “Bí ẩn nữ tính”, Người Á đông gọi là thiên chức người phụ nữ, còn ở Việt Nam thổi nó lên là “hi sinh”…Ở Việt Nam, khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, con gái sẽ phải nghỉ học trước con trai. Trong công việc: lương, cơ hội việc làm, khả năng thăng tiến không khó để thấy phụ nữ luôn thiệt thòi. Hay ngược lại, tại sao lương vợ thấp hơn chồng thì không sao, nhưng lương chồng mà thấp hơn vợ thì người chồng có lỗi. Đó cũng là thực trạng bất bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay.

+ Tại sao, phụ nữ luôn mang cảm giác có lỗi khi không có nhiều thời gian chăm lo cho con nhiều hơn?

Cảm giác đó là kết quả của nhiều định kiến từ rất lâu đời, nó phản ánh một thực trạng bất bình đẳng giới. Mà thực trạng đó đông tây kim cổ đều có, ngay cả ở Mỹ.

 + Vậy người phụ nữ cần làm gì để giảm bớt cảm giác “tội lỗi” đó thưa bà?

Chỉ khi nào bất bình đẳng giới giảm dần thì người phụ nữ mới thoải mái phát triển công việc của mình, thoải mái hơn khi được làm mẹ làm vợ đàng hoàng.

Sự phải lựa chọn giữa gia đình và công việc là cách đặt vấn đề hoàn toàn sai. Nghĩa là sự thật không có sự ép buộc lựa chọn khắc nghiệt như thế. Ai cũng phải dung hòa giữa công việc và gia đình. Trước khi là mẹ là vợ, phụ nữ phải là chính mình.

+ Một hoa hậu đã nói điểm khác biệt của phụ nữ Việt Nam là đức hy sinh. Bà nghĩ sao?

Tôi cho đó là một nhận thức hoàn toàn sai lầm. Ở đâu phụ nữ cũng là con người, Việt Nam không phải là ngoại lệ. Chỉ khi nào sự hi sinh đó xuất phát từ sự khao khát, tự do, tự nguyện, khi người đó thực sự mong muốn hiểu rõ thì sự hi sinh đó là cao quý , còn khi sự hi sinh vì định kiến, do ép buộc, bị dọa…thì đó là tế thần.

+ Làm thế nào để giải quyết được vấn đề bất bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay?

Một mình người phụ nữ không thể giải quyết được vấn đề. Trước khi đợi xã hội giải quyết thì mỗi gia đình cần phải giải quyết trước. Gia đình nào giải quyết được vấn đề thì mới thực sự hạnh phúc.

 Bí ẩn nữ tính xuất bản lần đầu tiên năm 1963, là cuốn sách kinh điển trong nghiên cứu văn hóa, xã hội, nghiên cứu giới và bình đẳng giới của nước Mỹ, được Thư viện Quốc hội Mỹ xếp vào danh mục Những cuốn sách định hình nước Mỹ giai đoạn 1950-2000. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.