Trùng tu bằng cuốc, xẻng, đình cổ tan hoang như chiến trường

Đơn vị thi công thực hiện công việc hạ giải 1 đình Tiên Canh một cách thô bạo, biến ngôi đình cổ trở thành bãi chiến trường với ngổn ngang gạch ngói vỡ.

Cụm đình Tam Canh nổi tiếng ở Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã được xếp hạng di tích cấp Quốc Gia, do thời gian tồn tại lâu dài, cả 3 ngôi đình bị xuống cấp nghiêm trọng, đã được Nhà nước quan tâm đầu tư trùng tu tôn tạo. Đình Hương Canh, rồi Ngọc Canh đã được tu sửa để trả lại vẻ nghiêm trang ngày nào.

Và mới đây, đến lượt đình Tiên Canh (Tiên Hường) đã được quyết định hạ giải để trùng tu từ khoảng 1 tháng nay. Đình Tiên Canh được khởi dựng năm Cảnh Hưng thứ 37 đời Lê Hiển Tông (1776) và hoàn thiện vào năm Kỷ Tỵ (1799). Mang phong cách một ngôi đình xứ Đoài đời Lê, đình Tiên Hường dáng dấp đồ sộ mà thanh thoát. Không chỉ hoành tráng với vẻ bề ngoài mà trong đình còn lưu giữ được nhiều bức chạm đời Lê – Nguyễn có giá trị thẩm mỹ và lịch sử.

Những tưởng việc trùng tu sẽ đem đến cho ngôi đình một diện mạo mới, tuy nhiên, đơn vị thi công thực hiện công việc hạ giải 1 cách thô bạo chưa từng thấy trong lịch sử trùng tu, biến ngôi đình cổ trở thành bãi chiến trường với ngổn ngang gạch ngói vỡ, rồi các cấu kiện gỗ vứt lung tung.

Cận cảnh trùng tu di tích đình Tiên Canh bằng cuốc, xẻng:

Trùng tu bằng cuốc, xẻng, đình cổ tan hoang như chiến trường ảnh 1Trùng tu bằng cuốc, xẻng, đình cổ tan hoang như chiến trường ảnh 2Trùng tu bằng cuốc, xẻng, đình cổ tan hoang như chiến trường ảnh 3Trùng tu bằng cuốc, xẻng, đình cổ tan hoang như chiến trường ảnh 4Trùng tu bằng cuốc, xẻng, đình cổ tan hoang như chiến trường ảnh 5Trùng tu bằng cuốc, xẻng, đình cổ tan hoang như chiến trường ảnh 6Trùng tu bằng cuốc, xẻng, đình cổ tan hoang như chiến trường ảnh 7Trùng tu bằng cuốc, xẻng, đình cổ tan hoang như chiến trường ảnh 8Trùng tu bằng cuốc, xẻng, đình cổ tan hoang như chiến trường ảnh 9Trùng tu bằng cuốc, xẻng, đình cổ tan hoang như chiến trường ảnh 10Trùng tu bằng cuốc, xẻng, đình cổ tan hoang như chiến trường ảnh 11Trùng tu bằng cuốc, xẻng, đình cổ tan hoang như chiến trường ảnh 12Trùng tu bằng cuốc, xẻng, đình cổ tan hoang như chiến trường ảnh 13Trùng tu bằng cuốc, xẻng, đình cổ tan hoang như chiến trường ảnh 14Trùng tu bằng cuốc, xẻng, đình cổ tan hoang như chiến trường ảnh 15Trùng tu bằng cuốc, xẻng, đình cổ tan hoang như chiến trường ảnh 16
Theo Hoàng Xuân - Hà Phương/VOV.VN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.