Trung tâm hỗ trợ chất độc da cam đóng cửa vì hết tiền: Vận động kinh phí để hoạt động lại

(PLO)- Chính quyền địa phương tìm phương án để duy trì hoạt động lâu dài cho Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nghĩa Thắng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Liên quan đến việc Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi phải ngừng hoạt động kể từ ngày 1-11 do thiếu kinh phí, chính quyền địa phương cho hay sẽ vận động kinh phí cho trung tâm 50 triệu mỗi năm và phối hợp với các cơ quan duy trì hoạt động trung tâm.

Vụ trung tâm hỗ trợ chất độc da cam đóng cửa vì hết tiền: Vận động kinh phí để hoạt động lại
Trung tâm hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam phải đóng cửa vì thiếu kinh phí hoạt động.

Theo đó, ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho biết trước mắt, để tạo điều kiện tốt hơn cho các nạn nhân chất độc da cam, UBND huyện sẽ vận động kinh phí hỗ trợ trung tâm 50 triệu đồng mỗi năm. Đồng thời, cùng với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ngãi duy trì hoạt động của trung tâm.

Về lâu dài, UBND huyện sẽ phối hợp Sở LĐ-TB&XH cùng các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá lại. Nếu có đủ các điều kiện về mặt pháp lý, địa phương sẽ đề xuất các hình thức bố trí kinh phí để duy trì hoạt động của trung tâm.

Ông Võ Sinh Quân, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa cho biết, toàn xã có 47 người nhiễm chất độc da cam/dioxin, 35 trường hợp là con đẻ của người nhiễm. Các gia đình đều có hoàn cảnh rất khó khăn.

“Trung tâm dừng hoạt động đã gây nhiều khó khăn con em và gia đình các nạn nhân. Chính quyền mong muốn các cấp, sở, ngành tiếp tục quan tâm duy trì trung tâm để chăm lo cho các nạn nhân, san sẻ bớt gánh nặng cho các gia đình nạn nhân cũng như con em của họ”, ông Quân nói.

Theo ông Đặng Văn Thinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nghĩa Thắng hoạt động chủ yếu từ nguồn vận động và bảo trợ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ngãi, cùng các khoản thu theo quy định đối với cơ sở bảo trợ xã hội.

Trung tâm hoạt động theo hình thức bán trú và đi vào hoạt động từ năm 2012 đến nay. Trung tâm đã tiếp nhận nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo của phía tây huyện Tư Nghĩa.

“Hội cũng đã gửi văn bản đến các cơ quan chức năng để quan tâm tháo gỡ. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi các nguồn lực vận động từ các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp để duy trì quỹ ổn định mới có thể đưa trung tâm hoạt động trở lại”, ông Thinh nói.

Trước đó, ngày 29-10, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ngãi đã có thông báo tạm dừng các hoạt động tại Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nghĩa Thắng kể từ ngày 1-11-2024 do thiếu kinh phí. Trước khi dừng hoạt động, trung tâm có 3 nhân viên, chăm sóc bán trú cho 15 em, trong đó có 9 trường hợp thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.