Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM: Xe cứu thương nhiều nhưng thiếu bác sĩ, điều dưỡng

(PLO)- Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM hiện có 153 nhân viên y tế, vừa được cho phép tăng lên 357 người nhưng tuyển không dễ do thu nhập còn hạn hẹp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bên lề hội thảo “Cấp cứu ngoại viện – Cấp cứu chấn thương” do Bệnh viện (BV) Đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức mới đây, BS Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM cho biết: Tại TP.HCM, nhân lực ngành y tế đang thiếu, nhân lực cấp cứu hồi sức càng thiếu hơn.

Nhân viên y tế khoa Cấp cứu và khoa Hồi sức của tất cả BV rất cực. Chưa hết, mỗi BV có khó khăn riêng nhưng thực tế cho thấy lực lượng nhân viên cấp cứu ngoại viện chưa đáp ứng hết nhu cầu của người dân. “Do vậy, cần nhiều giải pháp để thu hút nhân viên cấp cứu ngoại viện” – BS Long cho biết thêm.

Nhân viên y tế Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM chuyển một bệnh nhân lên xe. Ảnh: HL

Nhân viên y tế Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM chuyển một bệnh nhân lên xe. Ảnh: HL

Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM hiện có 153 nhân viên y tế, vừa được UBND TP.HCM cho phép tăng lên 357 người. Tuy nhiên, việc tuyển thêm nhân viên y tế vào làm việc tại trung tâm này không đơn giản do thu nhập còn hạn hẹp.

“Trước dịch COVID-19, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM có 13 xe cứu thương. Giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, do được nhiều đơn vị và doanh nghiệp tặng nên trung tâm sở hữu 43 xe cứu thương. Cũng trong thời gian chống dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng và Trung tâm Cấp cứu 115 TP Đà Nẵng cử BS, điều dưỡng, lái xe chi viện cho TP.HCM.

Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, hai đơn vị nói trên rút lực lượng hỗ trợ. Do vậy, xe cứu thương tại Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM thì nhiều nhưng lại thiếu BS và điều dưỡng” – BS Long nói.

Để tăng thu nhập cho nhân viên y tế, đồng thời dễ dàng tuyển thêm nhân sự, theo BS Long, cần tăng cường huấn luyện đào tạo và cung cấp các dịch vụ mà trung tâm này làm được cho những nơi có nhu cầu.

“Tuy nhiên, do Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM là đơn vị sự nghiệp, giá cả các loại dịch vụ bị khống chế. Chưa hết, muốn làm dịch vụ phải hạch toán thu chi riêng, phải chứng minh thừa nguồn lực… trong khi đó, BS và điều dưỡng của trung tâm lại thiếu. Do vậy, loại hình cung cấp các dịch vụ còn rất lâu mới có thể thực hiện” – BS Long chia sẻ.

Cũng theo ông, do đặc thù của hoạt động cấp cứu ngoại viện cần người trẻ nên đa phần nhân viên y tế tại Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM hiện nay tuổi đời còn trẻ, vì vậy trước mắt sẽ động viên lực lượng trẻ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh để phục vụ bệnh nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.