Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế xin lỗi sau vụ hỏa pháo rơi giữa đám đông khán giả

(PLO)- Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự cảm thông từ du khách sau vụ hỏa pháo rơi giữa đám đông khán giả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã đăng tải lên trang Facebook của mình lời xin lỗi, đồng thời mong nhận được sự cảm thông từ du khách sau vụ hỏa pháo rơi giữa đám đông khán giả vào tối 3-5.

vụ hỏa pháo rơi , kỳ đài huế, súng thần công
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế xin lỗi sau vụ hỏa pháo rơi giữa đám đông khán giả.

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, sự cố kỹ thuật xảy ra trong hoạt động bắn hỏa pháo tại Kỳ Đài Huế vào tối 3-5 đã ảnh hưởng đến sự an toàn của một số bà con, du khách và gia đình đang đứng xem tại khu vực Phu Văn Lâu.

Ngoài lời xin lỗi và mong nhận được sự cảm thông từ khán giả, Trung tâm khẳng định sẽ rút kinh nghiệm, rà soát toàn diện các khâu kỹ thuật để không xảy ra sự cố tương tự.

"Trung tâm cam kết sẽ nâng cao chất lượng tổ chức và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các chương trình diễn ra định kỳ vào mỗi tối thứ Bảy, để mỗi trải nghiệm tại Di sản Huế luôn là một kỷ niệm đẹp, trọn vẹn và an tâm đối với cộng đồng" - Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thông tin.

Như PLO đã đưa tin, chương trình bắn hỏa pháo súng thần công tại Kỳ Đài Quảng trường Ngọ Môn Huế được diễn ra vào tối 3-5 thu hút rất đông người dân theo dõi.

Tuy nhiên, khi trình diễn, nhiều hỏa pháo bay vượt qua hộ thành hào rồi rơi xuống khu vực Phu Văn Lâu khi có rất đông người dân đang xem, khiến nhiều người bỏ chạy.

Sau đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết nguyên nhân dẫn đến sự cố này là do việc lắp đặt thiết bị, hỏa pháo trước một ngày đã dẫn đến tình trạng pháo bị ẩm, cháy không hết khi rơi xuống. Bên cạnh đó, việc tính toán tầm bắn và khoanh vùng khu vực khán giả theo dõi cũng chưa được thực hiện cẩn trọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.