Trung Quốc thực sự muốn gì ở biển Đông?

Hành động gây hấn của Trung Quốc (TQ) đã làm các nước láng giềng xa lánh, tình hình ổn định ở biển Đông đã bị xói mòn, vậy TQ hy vọng đạt được điều gì?

GS Hugh White ở Viện nghiên cứu quốc tế Úc (Đại học quốc gia Úc) cho rằng TQ đang xây dựng mô hình “quan hệ siêu quyền lực mới” theo cách gọi của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình.

Trong bài viết trên trang web The Interpreter(Mỹ), GS Hugh White giải thích theo mô hình “quan hệ siêu quyền lực mới”, Chủ tịch Tập Cận Bình muốn TQ vận dụng nhiều sức mạnh và ảnh hưởng hơn nữa tại châu Á so với các thập niên trước, đặc biệt là phải lấn át Mỹ. Để thực hiện điều này, TQ tin rằng làm suy yếu các đồng minh của Mỹ là cách dễ nhất khiến Mỹ suy yếu.

TQ biết rõ vị thế của Mỹ tại châu Á được gầy dựng từ mạng lưới các đồng minh và đối tác. TQ thừa hiểu nền tảng giữa các đồng minh châu Á với Mỹ chính là niềm tin vào khả năng bảo vệ của Mỹ trước sức mạnh của TQ. Do đó, làm suy yếu sức mạnh của Mỹ tại châu Á sẽ phá vỡ niềm tin ấy. Và cách dễ nhất để thực hiện mưu đồ này là gây sức ép lên bạn bè của Mỹ tại khu vực mà Mỹ không có lợi ích riêng như các khu vực tranh chấp hàng hải.

Hậu quả của hành động gây sức ép trực tiếp là gì? Một mặt các nước láng giềng sẽ kêu gọi Mỹ hỗ trợ quân sự, mặt khác Mỹ sẽ do dự giúp đỡ bởi lo ngại nguy cơ dẫn đến đối đầu trực tiếp Mỹ-Trung. Nói cách khác, một khi chọn giải pháp đối đầu với bạn bè của Mỹ bằng vũ lực, TQ đang đặt cược rằng Mỹ sẽ rút lui và sẽ không giúp đỡ bạn bè. Từ đó, quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh và đối tác sẽ suy yếu, sức mạnh của Mỹ tại châu Á sẽ giảm sút và ảnh hưởng của TQ sẽ gia tăng.

TQ đã thử thái độ sẵn sàng ủng hộ đồng minh của Mỹ qua các động thái gây hấn ở bãi cạn Scarborough (đối với Philippines) và quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (đối với Nhật). Tuy nhiên, những gì TQ đang làm tại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam có thể được xem là một phép thử khác đối với Mỹ.

GS Hugh White nhận định giới lãnh đạo Bắc Kinh hẳn đã hình thành hai suy đoán:

Mỹ không thể giành chiến thắng nhanh chóng và dễ dàng nếu xảy ra đụng độ hàng hải ở châu Á: TQ tin rằng Mỹ biết mình không thể chiến thắng mà không phát động chiến dịch tấn công vào lãnh thổ TQ. Nhưng một chiến dịch tấn công như thế sẽ làm gia tăng nguy cơ leo thang lớn và sẽ dẫn tới ngưỡng cửa hạt nhân.

Bắc Kinh tin cán cân giải quyết tranh chấp đang nghiêng về phía mình: Mỹ rõ ràng muốn duy trì vai trò tại châu Á nhưng TQ còn sấn sổ hơn trong việc giành quyền lực với Mỹ. Hành vi của TQ cho thấy TQ nghĩ rằng Mỹ không tin TQ sẽ là nước lùi bước đầu tiên trong khủng hoảng.

Tóm lại, GS Hugh White nhận định TQ đang nuôi dưỡng mầm mống ngộ nhận, từ đó lại càng gia tăng khiêu khích.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.