'Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động xây dựng trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa'

(PLO)- Tuyên bố trên được ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ vừa diễn ra chiều hôm nay (28-5).

Ông Lê Hải Bình tại buổi họp báo ngày 28-5.

Theo đó, khi được hỏi về việc Trung Quốc động thổ xây hai hải đăng trên biển Đông, ông Bình khẳng định: “Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý cũng như bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hành động nêu trên vi phạm chủ quyền của Việt Nam, cũng như vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển đông năm 2002 ký với ASEAN và Trung Quốc”.

Qua đó, ông Bình bày tỏ: “Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động xây dựng trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nghiêm túc tuân thủ và thực thi luật pháp quốc tế, nhất là công ước của LHQ về Luật biển năm 1982 cũng như tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông và không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình ở biển Đông”.

Trước đó, Theo Tân Hoa xã, hôm qua 26-5, Bộ Giao thông Trung Quốc tổ chức lễ động thổ xây dựng hai hải đăng ở bãi đá Châu Viên và bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Bắc Kinh đang chiếm đóng trái phép. Lý do giải thích với công luận là “để cải thiện an toàn hàng hải” trên biển Đông.

Đá Châu Viên và đá Gạc Ma là hai địa điểm mà Trung Quốc đang bồi đắp xây đảo nhân tạo bất hợp pháp. Đặc biệt trên đá Gạc Ma, Trung Quốc đang phát triển một đường băng quân sự mà giới chuyên môn đánh giá là có thể tiếp nhận các máy bay chiến đấu.

Trả lời về việc Trung Quốc đưa vũ khí lên một số đảo nhân tạo ở biển Đông, ông Bình cho hay, Việt Nam, các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo dõi sát sao hoạt động của các bên liên quan tại biển Đông, biển Đông cũng là tuyến hằng hải cũng như hành lang hàng không quốc tế hết sức quan trọng.

“Chúng tôi yêu cầu cũng như mong muốn tất cả các bên liên quan duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hằng hải trên Biển đông, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như công ước về Luật Biển của LHQ năm 1982 và phù hợp với tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển đông DOC”, ông Bình nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm