Trưng bày trang phục của vua, quan triều Nguyễn

Long bào của Vua Đồng Khánh hay Mãng bào dành cho hoàng tử..., được những người yêu cổ vật phục chế và sưu tầm, trưng bày tại Festival nghề truyền thống Huế, thu hút sự quan tâm của công chúng.

Chiếc "Long bào mây lam" của Vua Đồng Khánh (1864-1889), vị vua thứ 9 của triều Nguyễn, được cơ sở thêu phục chế cung đình của nghệ sĩ ưu tú Vũ Văn Giỏi (trú xã Đồng Tiến, Thường Tín, Hà Nội) phục dựng và trưng bày tại kỳ Festival làng nghề truyền thống với chủ để "Tinh hoa nghề Việt" diễn ra từ 28/4 đến 25 tại Thừa Thiên - Huế.

Trưng bày trang phục của vua, quan triều Nguyễn ảnh 2

Nhiều họa tiết, hoa văn tinh xảo trên chiếc Long bào được phục chế kỳ công, thu hút sự chú ý của người xem khi đến với triển lãm.

Trưng bày trang phục của vua, quan triều Nguyễn ảnh 3

Chiếc Mãng bào dành cho hoàng tử với nhiều họa tiết, hình thêu rồng thể hiện sự uy nghiêm, quyền quý của giới quý tộc hoàng gia xưa.

Trưng bày trang phục của vua, quan triều Nguyễn ảnh 4

"Áo bào loan phượng" (bên trái) của Trưởng công chúa triều Nguyễn với hình con chim phượng hoàng ở giữa cùng nhiều họa tiết, hình vẽ bao quanh. Cùng với áo bào loan phượng, chiếc áo "Song thọ" (bên phải) thường được giới quý tộc xưa sử dụng làm trang phục trong cung cấm.

Trưng bày trang phục của vua, quan triều Nguyễn ảnh 5

Áo "Bách thọ" (trên áo thuê 100 chữ thọ, đại cát, đại hỷ) mang ý nghĩa biểu trưng cho sự trường thọ, may mắn, đại cát đại lợi. Áo thường được may cho người lớn tuổi trong cung cấm.

Trưng bày trang phục của vua, quan triều Nguyễn ảnh 6

Cùng với trang phục của vua, chiếc áo bào quan phục triều Lê cũng được phục chế và trưng bày. Trong ảnh, phần thân và tay áo được thêu trổ một cách công phu và cầu kỳ làm nổi bật hoa văn, họa tiết trên mặt áo.

Trưng bày trang phục của vua, quan triều Nguyễn ảnh 7Cùng với không gian trưng bày áo quan phục triều Nguyễn còn có khu vực riêng của nhà sưu tầm cổ vật Nguyễn Hữu Hoàng (42 tuổi, trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), trình làng 12 hiện vật là trang phục cung đình trong số 100 bộ trang phục triều Nguyễn được ông sưu tập ở vùng núi các huyện thuộc tỉnh Quảng Trị. Trong ảnh, ông Hoàng giới thiệu chiếc áo đại triều quan nhất phẩm (thế kỷ 19 đầu 20) được sưu tập tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).
Trưng bày trang phục của vua, quan triều Nguyễn ảnh 8

Nhiều bộ trang phục trải qua hàng trăm năm lịch sử đã phai màu trước khi được tìm ra.

Trưng bày trang phục của vua, quan triều Nguyễn ảnh 9

Trong số gần 100 hiện vật sưu tập được, ông Hoàng cho biết đã có 41 bộ trang phục chuyển nhượng lại cho Bảo tàng Lịch sử Hồ Chí Minh. Ngoài ra, chiếc Hoàng bào của vua triều Nguyễn có thêu 20 con rồng, ông đã hiến tặng cho bảo này. Trong ảnh là chiếc áo đại triều quan nhị phẩm (thế kỷ 19 đầu 20) được ông Hoàng sưu tầm được ở xã Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị).

Trưng bày trang phục của vua, quan triều Nguyễn ảnh 10

Nhiều hoa văn, họa tiết, hình rồng thêu trên chiếc áo đại quan nhị phẩm. Những bộ trang phục này điều được làm bằng lụa của miền Bắc và với kỹ thuật thêu, in tinh xảo.

Trưng bày trang phục của vua, quan triều Nguyễn ảnh 11

Theo nhà sưu tầm, thông qua màu sắc, hình thêu trên áo quan triều Nguyễn xưa, có thể phân cấp ra nhiều loại trang phục và mỗi trang phục sẽ dành cho các phẩm cấp khác nhau trong triều đình.

Trưng bày trang phục của vua, quan triều Nguyễn ảnh 12

Cùng với áo quan nhất, nhị và tam phẩm, bộ sưu tầm còn có nhiều trang phục của các quan triều đình nhà Nguyễn nửa cuối thế kỷ 19 đầu 20 mặc trong các buổi chầu, và hiện vật quý bằng gốm sứ, gỗ…

Theo Đắc Đức (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.