Trồng hơn 1000 cây xanh "Vì một ký túc xá xanh"

(PLO)- Hơn 1000 cây xanh các loại như Kèn hồng, Sao đen, Dầu, Long não đã được trồng tại các điểm được quy hoạch tại ký túc xá ĐHQG TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
  1. Nhân dịp 40 năm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), sáng 18-11, Trung tâm quản lý KTX Đại học quốc gia TP.HCM đã trồng hoàn thành 1.045 cây xanh phân tán tại ký túc xá đại học.
Các thành viên tham gia đã trồng 1.045 cây xanh.

Các thành viên tham gia đã trồng 1.045 cây xanh.

Đây là hoạt động trồng cây được tài trợ bởi chương trình “Một triệu cây xanh đô thị” (MTIC) do Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) thực hiện thông qua dự án Quỹ Bảo tồn, với sự hỗ trợ hơn 8 tấn phân bón trùn quế từ Công ty TNHH SX-TM-DV Đặng Gia Trang.

Hoạt động này đã thu hút hơn 1000 sinh viên, 200 giảng viên, quản lý ký túc xá thuộc ĐHQG TP.HCM và hơn 50 thành viên của Công ty TNHH SX-TM-DV Đặng Gia Trang tham gia.

Hơn 1000 cây xanh các loại như Kèn hồng, Sao đen, Dầu, Long não đã được trồng tại các điểm được quy hoạch tại ký túc xá này.

Trước đó vào tháng 8-2022, Chương trình MTIC của trung tâm GreenViet đã phối hợp với KTX Đại học quốc gia trồng 200 cây xanh, cùng với việc khảo sát các địa điểm, xây dựng quy hoạch dự án “Vì một ký túc xá xanh” trồng khoảng 5.250 cây xanh phân tán cho đến tháng 3-2023.

Một trong những phần quan trọng của dự án chính là đẩy mạnh trồng cây phân tán, cây cảnh quan nhằm cải thiện môi trường sinh thái, môi trường sống cho hơn 40.000 sinh viên đang lưu trú tại trung tâm.

"Vì một ký túc xá xanh", đến tháng 3-2023, chương trình sẽ trồng được hơn 5.000 cây xanh tại KTX ĐHQG TP.HCM

"Vì một ký túc xá xanh", đến tháng 3-2023, chương trình sẽ trồng được hơn 5.000 cây xanh tại KTX ĐHQG TP.HCM

Trong gần một năm qua, với chương trình “Một triệu cây xanh đô thị”, thông qua dự án quỹ Bảo tồn, GreenViet và Công ty TNHH SX-TM-DV Đặng Gia Trang đã phối hợp trồng hơn 2000 cây xanh với khoảng 20 tấn phân bón cho các công viên, trường học, ký túc xá, vườn sinh thái cho trẻ em khuyết tật… tại Đà Nẵng và TP.HCM.

Hoạt động trồng cây đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường nói chung và lan tỏa phong trào trồng cây xanh tại các trường đại học, ký túc xá nói riêng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.