Trồng cần sa cho... heo, gà ăn

Theo lời ông Trang, ông trồng cần sa để cho heo, gà ăn mau lớn và ngừa một số bệnh gia súc, gia cầm.
Thượng tá Hà Văn Ron, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm ma túy (Công an Bến Tre) cho biết trên báo Tin tức, hộ ông Phạm Tấn Trang (39 tuổi, nhà số 250A, ấp Nhơn An, xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre), có trồng cây cần sa.

Trồng cần sa cho... heo, gà ăn ảnh 1

Cây cần sa. Ảnh: IE

Lực lượng chức năng đã đến kiểm tra và thu giữ 179kg cây cần sa trồng ngoài vườn, 500gr hạt cần sa khô.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, ông Trang khai trồng cây cần sa được hai tháng và dùng để cho heo, gà ăn mau lớn và phòng ngừa được một số bệnh gia súc, gia cầm (?). Lực lượng chức năng đã kiểm tra tại chuồng nuôi heo thì thấy có cây cần sa tươi chặt khúc cho heo ăn. Còn hạt cần sa, ông Trang khai của một người bạn ở TP.HCM cho.
Trước đó, hồi tháng 7/2011, báo Tuổi trẻ đưa tin, nhiều địa phương ở Đắk Lắk, Đắk Nông và một số tỉnh ĐBSCL, cơ quan chức năng cũng phát hiện và xử lý nhiều vụ trồng cần sa. Đáng chú ý, theo nhận định của cơ quan hữu quan, đa số  trường hợp do sự thiếu hiểu biết của người dân.

Cụ thể, ngày 5/5, khi bị phát hiện trồng 37 cây cần sa trong các chậu hoa kiểng, ông Nguyễn Ngọc Nga (ở thôn 2, xã Cư Ebur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)  cho biết: “Hồi tháng 3, con trai tôi có đem về một nắm hạt màu nâu, bảo rằng đó là hạt hoa cúc Đà Lạt được một người bạn tặng. Tôi đem gieo trước nhà cho tới khi công an vào lập biên bản mới biết đó là cây cần sa”.

Trong khi đó, hai người dân ở thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng (Đắk R’lấp) trồng cần sa xen kẽ với cây cà phê trên đất rẫy nhà mình. Họ khai nhận được một người cung cấp giống và bảo đây là loại cây thuốc sẽ mua với giá cao nên trồng thử.
Theo TH (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.