Triển lãm ván trượt đầu tiên tại TP.HCM thu hút đông đảo bạn trẻ

(PLO)- Lần đầu tiên một triển lãm thể hiện sự giao thoa giữa trượt ván và nghệ thuật đường phố được tổ chức tại TP.HCM, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Tối 4-3, tại IDECAF - Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (TP.HCM), khách tham dự được trải trải nghiệm trượt ván và nghệ thuật đường phố nhân buổi khai mạc triển lãm 'Vernissage de l'expo: Spraying Board Vietnam'.

Đông đảo bạn trẻ đến tham quan triển lãm. Ảnh: NGUYỆT NHI

Triển lãm trưng bày 40 chiếc ván trượt đã được 4 nghệ sĩ Việt Nam và 6 nghệ sĩ Pháp biến hóa thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Trên mỗi tấm ván trượt, các nghệ sĩ đường phố thỏa sức sáng tạo theo kỹ thuật và phong cách riêng.

Theo bà Emmanuelle Pavillon-Grosser - Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM, đây là dự án hợp tác văn hóa giữa Pháp và Việt Nam. "Chúng tôi muốn đem những bộ môn nghệ thuật không chỉ là truyền thống mà là những điều mới mẻ đến với giới trẻ, đặc biệt là bộ môn nghệ thuật đường phố. Sự kiện vốn đã diễn ra từ cuối năm 2021, nhưng vì đại dịch COVID-19 nên phải hoãn lại. Chúng tôi rất vui và biết ơn khi đông đảo khán giả đến tham gia sự kiện một cách an toàn giữa bối cảnh đại dịch COVID-19." - Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser nói.

Tại triển lãm, BOUDA (sinh năm 1994, người Pháp gốc Việt, là nghệ sĩ vẽ tranh tường và tranh minh họa tại Paris) một trong các nghệ sĩ có tác phẩm triển lãm cho biết, các tác phẩm của cô lấy ý tưởng từ truyện tranh. Ngay khi còn bé cô đã được bố mẹ cho xem nhiều truyện tranh cho nên các tác phẩm của cô chịu ảnh hưởng từ nó. Cô cảm thấy rất vui và hài lòng khi có dịp thể hiện các tác phẩm này và triển lãm nó tại Việt Nam. Đây là dịp để cô có thể hiểu hơn về Việt Nam và con người Việt Nam.

Nghệ sĩ BOUDA và bà Emmanuelle Pavillon-Grosser - Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM đang xem các tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tác phẩm với những đường viền đen sắc nét lấy cảm hứng từ truyện trang của BOUDA. Ảnh: NGUYỆT NHI

Khách tham dự chăm chú tìm hiểu về các tác giả triển lãm. Ảnh: NGUYỆT NHI

Khách tham dự chụp ảnh lưu niệm với các tác phẩm. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nhiều người dùng điện thoại để chụp lại các tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: NGUYỆT NHI

"Buổi triển lãm hôm nay rất thú vị, chúng tôi cảm nhận rõ nguồn năng lượng mạnh mẽ được lan tỏa từ sự kết hợp giữa 2 bộ môn ván trượt và hội họa. Đặc biệt đến đây được tiếp xúc với các nghệ sĩ, tìm hiểu về họ khiến chúng tôi cảm thấy được truyền nhiều năng lượng tích cực." - Anh Nguyễn Đình Khương (khách tham dự) chia sẻ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Triển lãm tổ chức trong một tháng, từ ngày 4-3 đến 3-4 tại IDECAF - Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (TP.HCM). Ảnh: NGUYỆT NHI

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.