Trí thức trẻ cùng đặt câu hỏi: Chúng ta có thể làm gì cho đất nước?

(PLO)- Các đại biểu đã vượt ra khỏi phạm vi chuyên môn hẹp để cùng suy nghĩ về các vấn đề như an ninh năng lượng, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giáo dục, nông nghiệp bền vững...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-7, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI, năm 2025 đã chính thức khép lại sau hai ngày làm việc tại Hà Nội.

Diễn đàn có sự tham gia của 201 đại biểu chính thức và 15 nhà khoa học uy tín trong Hội đồng tư vấn.

Với chủ đề Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu góp sức cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, diễn đàn tập trung thảo luận và đề xuất giải pháp xoay quanh bốn nhóm lĩnh vực: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới để nâng cao năng suất lao động; Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với kinh tế xanh và phát triển bền vững; Thích ứng bền vững trước các thách thức toàn cầu; Phát triển nền tảng văn hóa và giáo dục trong kỷ nguyên mới.

Trí thức trẻ,
Các trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu tại phiên bế mạc. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Các đại biểu đề xuất mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, quy hoạch và sử dụng hiệu quả tài nguyên theo địa phương, vùng, quốc gia; giải pháp năng lượng tái tạo, sản phẩm công nghệ bền vững, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và phát huy vai trò trí thức trẻ trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, cho biết sau hai ngày làm việc khẩn trương, sâu sắc và đầy cảm hứng, diễn đàn năm nay thực sự “toàn cầu” về tầm vóc và “trẻ” về tinh thần.

Theo anh Lâm, các đại biểu không đến để kể chuyện thành công mà cùng đặt ra câu hỏi: “Chúng ta có thể làm gì cho đất nước trong thời đại này?”.

Anh Lâm cho biết, các đại biểu đã gửi tham luận khoa học và trưng bày công trình tại không gian triển lãm khoa học - đổi mới sáng tạo, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc về tri thức và trách nhiệm.

tri-thuc-tre-cung-dat-cau-hoi-chung-ta-co-the-lam-gi-cho-dat-nuoc-1.jpg
Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Các nhóm thảo luận chuyên đề xoay quanh các trục lớn: chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng - lương thực, công nghệ tiên tiến và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo anh, không gian trưng bày tại diễn đàn không chỉ là nơi chia sẻ kết quả nghiên cứu mà còn mở ra kết nối học thuật sâu sắc và hợp tác liên ngành thực chất.

Các poster khoa học đóng vai trò như cầu nối để các trí thức trẻ tìm thấy điểm giao nhau về mối quan tâm, thế mạnh và hướng nghiên cứu, từ đó hình thành nhóm nghiên cứu mới, sáng kiến liên kết xuyên biên giới do người Việt dẫn dắt.

Anh Nguyễn Tường Lâm nhận định, tinh thần sẵn sàng dấn thân và đảm nhiệm trách nhiệm với những bài toán lớn của đất nước là điểm nổi bật tại diễn đàn lần này. Các đại biểu đã vượt ra khỏi phạm vi chuyên môn hẹp để cùng suy nghĩ về các vấn đề như an ninh năng lượng, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giáo dục, nông nghiệp bền vững...

Anh đánh giá cao sự nghiêm túc trong thảo luận, sự khiêm tốn trong đối thoại và chủ động đề xuất các sáng kiến thiết thực.

tri-thuc-tre-cung-dat-cau-hoi-chung-ta-co-the-lam-gi-cho-dat-nuoc-4.jpg
PGS-TS Đào Việt Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, đại diện Ban Điều hành Diễn đàn phát biểu. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Theo anh, Trung ương Đoàn nhận thức rõ trí thức trẻ không chỉ là lực lượng đặc thù mà là lực lượng chiến lược trong hành trình kiến tạo tương lai đất nước. Do đó, việc đồng hành cùng trí thức trẻ không phải hoạt động phong trào, mà là nhiệm vụ chính trị mang tính dài hạn, cần có tư duy thể chế và tầm nhìn dài hơi.

Anh cho biết, điều Trung ương Đoàn đang theo đuổi là một cấu trúc đủ rộng để tập hợp nguồn lực trí tuệ Việt toàn cầu, và một cơ chế đủ sâu để tiếp nhận các đề xuất chính sách, sáng kiến công nghệ và mô hình đổi mới từ những người trẻ có tài và có tâm.

“Trung ương Đoàn rất vinh dự và luôn sẵn sàng là cầu nối để truyền tải ý kiến, nguyện vọng của trí thức trẻ Việt Nam với các cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp, trường viện - để tháo gỡ các nút thắt và tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ cho trí thức trẻ được thể hiện, được thử thách và được tin tưởng giao nhiệm vụ” - Bí thư Trung ương Đoàn nói.

Tại lễ bế mạc, Diễn đàn đã kiện toàn và ra mắt Ban điều hành Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu nhiệm kỳ 2025-2027.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.