Trị bệnh bằng thuốc trời ơi đất hỡi, thân sưng phù tróc vảy

(PLO)- Dùng thuốc không rõ nguồn gốc trị vảy nến, toàn thân người phụ nữ sưng phù, tróc vảy, không tự đi đứng được. 

Chiều 15-4, TS-BS Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc BV Da liễu TP.HCM, cho biết BV vừa điều trị trường hợp biến chứng nặng do tùy tiện dùng thuốc không rõ nguồn gốc điều trị bệnh vảy nến.

Bệnh nhân là bà LTHD (37 tuổi, ở Đồng Nai), nhập viện trong tình trạng toàn thân sưng phù, tróc vảy, rỉ dịch, không tự đi đứng do quá đau nhức.

Bà D. cho biết mang căn bệnh vảy nến đã lâu. Từ giới thiệu của người quen, bà tìm mua một loại thuốc không rõ nguồn gốc về bôi lên người. Chẳng những vảy nến không hết mà bệnh tình ngày càng nặng hơn buộc bà phải tới BV.

Tại đây, bà D. được các bác sĩ điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm nhiều ngày. Sau đó người bà hết sưng phù, mảng vảy nến cũ bong tróc và được thay lớp da mới.

Theo BS Nguyễn Vũ Hoàng, Phó Trưởng Khoa lâm sàng 2 thuộc BV Da liễu TP.HCM, người bị vảy nến nên đến BV chuyên khoa để được điều trị. Sử dụng tùy tiện thuốc không rõ nguồn gốc sẽ để lại nhiều biến chứng nguy hại.

Bệnh vảy nến là bệnh viêm da rất thường gặp. Đây là một bệnh mạn tính, hay tái phát với những mảng da dày, đỏ, có vảy trắng hay bạc.

Bình thường các tế bào da cũ chết đi, bong ra và các tế bào da mới thay thế. Ở người mắc bệnh vảy nến, quá trình này diễn ra nhanh gấp 10 lần (hiện tượng tăng sinh tế bào da) khiến các tế bào da cũ và mới không kịp thay thế, dồn đống lại tạo thành những mảng dày, đỏ, có vảy trắng hay bạc.

Bệnh vảy nến có biểu hiện rất đa dạng, từ mức độ nhẹ mà người bệnh không nhận biết đến mức độ nặng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người bệnh.

Bệnh vảy nến có thể khởi phát ở giai đoạn sớm 16-22 tuổi hoặc ở giai đoạn muộn 50-60 tuổi. Bệnh có thể kéo dài suốt đời hay bột phát với những đợt riêng lẻ.

(Nguồn: Suckhoedoisong.vn)

8 biểu hiện trên da báo nguy cho sức khỏe
8 biểu hiện trên da báo nguy cho sức khỏe
(PLO)- Một vài rắc rối về da thường bị coi nhẹ, bỏ qua xem như chỉ là dị ứng thông thường. Tuy nhiên, có thể vài "biểu hiện thường thấy" trên da lại là dấu hiệu nguy hiểm thực sự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.