‘Trên nóng dưới lạnh’ sao cải cách?

(PL)- Tinh thần cải cách của Thủ tướng và Chính phủ phải thấm đẫm vào từng nếp nghĩ, từng hành động của mỗi cán bộ, công chức trong hệ thống công quyền.

Hồi đầu tháng 2, trong cuộc họp chuẩn bị cho cuộc gặp của Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp sắp diễn ra vào tháng 3, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nêu tình trạng: “Chính phủ và các bộ, ngành thì hừng hực cải cách nhưng xuống địa phương thì lạnh lẽo lắm!”.

Ông Lộc nói điều này khi đề cập đến việc thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Nghị quyết này nhằm mục đích tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn, thân thiện. Đây cũng là nghị quyết đầu tiên đặt ra mục tiêu cả nhiệm kỳ và với giải pháp cụ thể được cộng đồng DN đánh giá cao.

Thực hiện nghị quyết này, một số bộ, ngành trung ương đã ráo riết thực hiện những biện pháp rất mạnh. Chẳng hạn Bộ Công Thương đã xóa bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thuộc phạm vi Bộ quản lý.

Hay như Bộ KH&ĐT cũng nhanh chóng soạn thảo nghị định về cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; trình sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh; quyết liệt bảo vệ Luật Quy hoạch trước những ý kiến không đồng thuận vì sợ mất quyền lợi.

Thủ tướng, Chính phủ và Tổ công tác của Thủ tướng ngoài những tuyên bố chính trị rất mạnh mẽ theo hướng cải cách thì cũng trực tiếp chỉ đạo quyết liệt trong những sự vụ cụ thể, đồng thời phê bình những bộ, ngành, địa phương không thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, không lên tiếng trước những vấn nạn của cuộc sống.

Nhưng thực tế thì đúng như ông Vũ Tiến Lộc nói: Tình trạng “trên nóng dưới lạnh lẽo” là thách thức lớn nhất hiện nay. Có lẽ cũng chính vì vậy mà tại cuộc làm việc với Nghệ An khi tham dự hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư vào tỉnh này vào hôm qua, 19-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt vấn đề: “Ông chủ tịch nói cải cách nhưng sở, huyện, phòng, chuyên viên của ông có cải cách tốt hơn không. Cả hệ thống có chuyển động để phục vụ sự phát triển không”.

Đặt vấn đề rồi Thủ tướng nhấn mạnh: “Phải sát dân, sát việc, phải đổi mới từ nhận thức đến hành động”.

Từ nhận thức đến hành động là một quá trình và yêu cầu của phát triển đòi hỏi quá trình ấy phải được tiến hành nhanh hơn, quyết liệt hơn. Tinh thần cải cách của Thủ tướng và Chính phủ phải thấm đẫm vào từng nếp nghĩ, từng hành động của mỗi cán bộ, công chức trong hệ thống công quyền. Nếu không, tất cả những tuyên bố hay hành động cải cách của trung ương cũng không thể mang lại kết quả tốt lành cho người dân ở cả phương diện xã hội lẫn kinh tế.

Chỉ một thủ tục được bãi bỏ thì hàng ngàn tỉ đã được tiết kiệm cho doanh nghiệp và người dân. Chỉ một hành động đúng của mỗi cán bộ, công chức thì nền hành chính đã tiến một bước dài trên con đường tiệm cận với dân chủ. Nhưng ý thức này làm sao để cả hệ thống hành pháp nhận thức được? Đó vẫn là một vấn nạn mà trung ương cần lời giải đáp bằng hành động cụ thể.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.