Trên 8.000 video có nội dung xấu trên YouTube

(PLO)- “Các vị có thấy tôi có khỏe không ạ? Thế mà tôi vừa xem trên YouTube nói là tôi đang bị ung thư giai đoạn cuối”.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã bắt đầu cuộc họp giữa Bộ TT&TT với các doanh nghiệp có nội dung quảng cáo trên YouTube và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo vào ngày 16-3 như thế.

Cuộc họp liên quan đến việc nội dung một số nhãn hàng, sản phẩm dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp lớn tại Việt Nam bị gắn trên một số video có nội dung xấu, độc được phát hành trên YouTube.

Bộ trưởng Bộ TT&TT chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: V.THỊNH

Ông Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết theo thống kê sơ bộ đến ngày 15-3, có 15 kênh đưa lên hơn 8.000 video, clip có nội dung phản động. Tổng lượt xem ở thời điểm thống kê là hơn 500 triệu lượt xem, gần một triệu lượt đăng ký theo dõi thường xuyên. Ông Lâm cũng cho hay Google hiện nay đã gỡ được 42 clip bằng cách gỡ từng clip một. Tuy nhiên, các clip chỉ bị chặn ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, còn trên thế giới vẫn xem được.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng khẳng định quảng cáo trên môi trường mạng đang trở thành xu thế tất yếu, được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước lựa chọn do nhiều ưu điểm. Bên cạnh ưu thế đó thì quảng cáo trên môi trường mạng tiềm ẩn nguy cơ, nhất là khi khả năng quản lý quảng cáo trên môi trường mạng của các doanh nghiệp chưa được chú trọng.

“Bộ TT&TT đã phát hiện nhiều quảng cáo dịch vụ, sản phẩm của  doanh nghiệp được gắn trên các nội dung xấu độc phát trên YouTube. Đây là thực sự nguy cơ đáng lo ngại gây ảnh hưởng đến sự an toàn và uy tín của các thương hiệu. Bôi nhọ, nói xấu thậm chí chống chế độ, vi phạm pháp luật Việt Nam một cách nghiêm trọng. Khi phát hiện, chúng tôi đã thường xuyên cảnh báo với các doanh nghiệp và sản phẩm quảng cáo. Doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo khẳng định đã tạm dừng quảng cáo trên YouTube và sẽ tiếp tục dừng quảng cáo nếu Google và các đại lý quảng cáo không có giải pháp ngăn chặn triệt để” - Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói.

Cũng theo Bộ trưởng, tình trạng này không chỉ là mối lo riêng của ngành quảng cáo mà đang thực sự trở thành mối lo chung của tất cả doanh nghiệp quảng cáo ở nhiều quốc gia trên thế giới.

“Làm việc với Google, tôi đã yêu cầu Google không được gián tiếp tiếp tay cho các đối tượng chống phá Chính phủ Việt Nam bằng nguồn tiền quảng cáo lấy từ các doanh nghiệp đang quảng cáo ở Việt Nam” - Bộ trưởng khẳng định.  

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn kêu gọi các doanh nghiệp quảng cáo ở Việt Nam không tiếp tay để họ lấy tiền quảng cáo của doanh nghiệp để chống Chính phủ Việt Nam. Bên cạnh đó là để đảm bảo an toàn cho các thương hiệu và xây dựng một môi trường internet an toàn, lành mạnh.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả doanh nghiệp quảng cáo và các công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo cùng nhất trí ủng hộ chương trình hành động của Bộ TT&TT. Tôi kêu gọi cộng đồng sử dụng Internet cùng lên tiếng với Google và Facebook cùng ngăn chặn các nội dung xấu độc, các tin giả mạo, tin thất thiệt, xúc phạm danh dự nhân phẩm, tổ chức và cá nhân, vi phạm pháp luật trên môi trường mạng” - Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói.

Cũng tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp cũng cho hay đã tạm dừng quảng cáo trên Google và YouTube khi nhận được thông tin về sản phẩm, thương hiệu của mình bị gắn vào các nội dung xấu, không phù hợp với pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.