Trên 1.000 người khó khăn ở Long An đến với Phiên chợ nghĩa tình Quân – Dân

(PLO)- Trên 1.000 hộ nghèo, gia đình khó khăn tại khu vực biên giới Long An, vừa có Phiên chợ nghĩa tình Quân – Dân đầy niềm vui, sự chia sẻ trước thềm năm mới 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 15-12, tại thị xã Kiến Tường (Long An), Bộ CHQS tỉnh Long An tổ chức Phiên chợ nghĩa tình Quân – Dân phục vụ miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới Thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa.

Phiên chợ nghĩa tình Quân – Dân có 9 gian hàng, phong phú các loại mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, bột ngọt, hạt nêm, đường, nước mắm, nước tương, rau xanh và củ quả các loại ...với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng.

Phiên chợ nghĩa tình Quân – Dân (2).jpg
Trên 1.000 người dân đến với "Phiên chợ nghĩa tình Quân – Dân". Ảnh: BIỆN CƯỜNG

Có trên 1.000 người dân đến với phiên chợ là gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc hai địa phương thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa.

Các mặt hàng tại phiên chợ bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Long An, đoàn viên thanh niên phục vụ tận tình góp phần cho phiên chợ vui tươi, phấn khởi, ấm áp tình quân dân gắn bó, sự đồng thuận cao đối với chính quyền và nhân dân trên tuyến biên giới.

hiên chợ nghĩa tình Quân – Dân (2).jpg
Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An và lãnh đạo địa phương kiểm tra các gian hàng trong phiên chợ. Ảnh: BIỆN CƯỜNG

Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An cho biết: Phiên chợ nghĩa tình Quân – Dân diễn ra trọn vẹn, ý nghĩa từ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; tinh thần phát huy sức mạnh nội sinh từ công tác tăng gia sản xuất của bộ đội, sự chung sức đồng hành của mạnh thường quân, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền địa phương.

"Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần cùng với địa phương động viên, chia sẻ, giảm bớt một phần khó khăn, chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Long An đối với nhân dân trên địa bàn biên giới; thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó. Qua đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, ấm tình quân dân, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”, Đại tá Nguyễn Tấn Linh chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.