Đồng Nai:

Trẻ tử vong sau tiêm chủng là do sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa

(PLO)- Chiều 9-7, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khẳng định bé trai 4 tháng tuổi (ở xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) tử vong ngày 8-7 sau khi tiêm vaccine Quinvaxem là do sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa, không liên quan tiêm chủng.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai, bé trai nói trên được tiêm vaccine Quinvaxem mũi hai, uống OPV (ngừa bại liệt – PV) lần một lúc 9 giờ ngày 7-7 tại Trạm Y tế xã Bàu Hàm 2. Cán bộ tiêm chủng thực hiện đúng quy định. Bé được tiêm đúng quy trình, được theo dõi 30 phút sau tiêm và được tư vấn chăm sóc trong vòng 24 giờ sau tiêm.

Theo thông tin từ gia đình, sau khi tiêm bé vẫn khỏe mạnh. Đến 23 giờ 30 cùng ngày bé có biểu hiện tím tái, mệt mỏi và được đưa đến BV Đa khoa Dầu Giây (Đồng Nai). Sau khi xử trí hạ sốt, thở oxy, bé được chuyển ngay lên BV Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) với chẩn đoán suy hô hấp, nhiễm trùng huyết.

Sau khi cấp cứu, bé tiếp tục được chuyển lên BV Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim và đã tử vong lúc ba giờ ngày 8-7.

Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp với sự tham gia của Viện Pasteur TP.HCM (Bộ Y tế), BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) để đánh giá toàn bộ quy trình tiêm chủng và nguyên nhân tử vong của bé. Hội đồng kết luận bé tử vong do sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa, không liên quan tới tiêm chủng.

Được biết, có 23 trẻ được tiêm cùng lô vaccine Quinvaxem và 24 trẻ được uống cùng lô vaccine OPV với bé trai tử vong nhưng tất cả đều bình thường

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.