Trẻ tắc ruột do nuốt hạt đồ chơi

 Bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn, phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), cho biết vừa mổ cấp cứu một bệnh nhi bị tắc ruột do nuốt hạt li ti có trong đồ chơi.

Người nhà cho biết sau khi bé L.T.T.T., 12 tháng tuổi (Bình Phước), nuốt một hạt rất nhỏ có trong đồ chơi Trung Quốc thì không ăn được, liên tục ói trong hai ngày, không đi tiêu được, bụng trướng căng, đau bụng từng cơn.

Dị vật lấy từ ruột non bé L.T.T.T.  - Ảnh: BS N.Đ.Tuấn

Khi vào Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ đã chụp X-quang, siêu âm thì thấy hình ảnh tắc ruột, không thấy dị vật. Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật và phát hiện đoạn ruột phía trên chỗ tắc bị phình rất to, đoạn phía dưới thì xẹp. Phần bị tắc nằm ở cuối ruột non. Dị vật dạng như chất dẻo, hình tròn, đường kính 2,5cm. Kích thước này vừa đủ bít đường ruột gây ra các triệu chứng trên.

Trước đó, Bệnh viện Nhi Đồng 1 vừa mổ cấp cứu một bệnh nhi cũng khoảng 12 - 13 tháng tuổi nuốt một hạt tròn có trong đồ chơi Trung Quốc, khi vào ruột thì nở ra gây tắc ruột. Chụp X-quang, siêu âm không thấy, phải phẫu thuật mới tìm thấy dị vật.

Riêng năm 2014 có 13 bé bị tắc ruột do nuốt dị vật cũng từ đồ chơi. “Khi bé ở độ tuổi lẫm chẫm, cha mẹ phải chú ý không cho con tiếp xúc với những vật nhỏ, nhọn, dễ gây tắc ruột, ngừng thở. Năm 2014 chúng tôi đã gắp thành công 10 ca nuốt dị vật do người nhà phát hiện kịp, dị vật rơi xuống thực quản, dạ dày nội soi gắp được. Còn ba ca phải mổ hở vì dị vật đã xuống đến ruột non” - bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn cảnh báo.

Theo My Lăng/TTO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.